Tim Cook rời ghế CEO Apple vẫn nhận gói thù lao "khủng"

VTV.vn - Trong tuần này, Tim Cook đã chuyển giao vị trí lãnh đạo Apple cho John Ternus sau 15 năm giữ cương vị CEO, đồng thời đảm nhận vai trò Chủ tịch điều hành.

Theo hồ sơ Apple công bố với cơ quan quản lý tuần vừa rồi, với vị trí mới, ông Tim Cook sẽ nhận mức lương 2 triệu USD/năm, thay vì 3 triệu USD như trước đây. Ông cũng được hưởng một khoản thưởng cổ phiếu thường niên, với giá trị mục tiêu 45 triệu USD cho năm tài chính 2027.

Một nửa khoản thưởng này là cổ phiếu hạn chế dựa trên hiệu quả hoạt động (RSU), được trao dựa trên mức sinh lời dành cho cổ đông của Apple so với các doanh nghiệp khác thuộc chỉ số S&P 500. Một nửa còn lại phụ thuộc vào thời gian nắm giữ và sẽ được trao dần trong vòng 4 năm.

Điểm cần lưu ý là con số 45 triệu USD là giá trị mục tiêu của khoản thưởng cổ phiếu, không phải khoản tiền mặt Apple trả ngay cho ông Cook. Giá trị thực tế mà ông nhận được có thể thay đổi tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện trao thưởng và giá cổ phiếu.

Tim Cook rời ghế CEO Apple vẫn nhận gói thù lao "khủng" - Ảnh 1.

Apple đã có mức tăng trưởng mạnh dưới thời Tim Cook (Ảnh: Apple)

Trong vai trò CEO, ông Cook nhận tổng thu nhập khoảng 74 triệu USD trong mỗi năm 2024 và 2025, bao gồm 14 triệu USD tiền thưởng và các khoản thù lao khác.

Apple cho biết CEO mới Ternus sẽ nhận mức lương 3 triệu USD/năm cùng lượng cổ phiếu hạn chế có giá trị mục tiêu 55 triệu USD trong năm đầu tiên giữ chức CEO. Trong số RSU này, 75% sẽ gắn với kết quả hoạt động tương đối của Apple, trong khi 25% sẽ được trao dần trong vòng 4 năm.

Nhà sản xuất iPhone không tiết lộ CEO mới Ternus và ông Cook có thể nhận bao nhiêu tiền thưởng bằng tiền mặt.

Cách tiếp cận kiểu Warren Buffett

Quy mô gói thù lao dành cho Cook cho thấy ông sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng tại Apple.

Tỷ phú Warren Buffett cũng từng áp dụng cách tiếp cận tương tự tại Berkshire Hathaway. Ông nghỉ chức CEO vào đầu năm nay nhưng tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch, đóng vai trò cố vấn thân cận cho CEO mới Greg Abel, đồng thời vẫn tham gia lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư của Berkshire.

Khoản thù lao dành cho Tim Cook trên cương vị Chủ tịch cũng có thể được xem là sự phản ánh giá trị mà ông tạo ra cho Apple. Trong thời gian làm CEO, ông Cook đã mở rộng hoạt động sản xuất và phân phối của Apple, củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu và thành công trong việc khai thác tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc.

Giá cổ phiếu Apple, sau khi điều chỉnh theo các đợt chia tách, đã tăng gần 2.300% trong nhiệm kỳ của Cook, từ khoảng 13 USD lên 317 USD khi thị trường đóng cửa vào ngày làm việc cuối cùng của ông trên cương vị CEO hôm thứ Hai. Sang thứ Ba, cổ phiếu Apple tiếp tục tăng gần 3%, lên 325 USD.

Đà tăng này mang lại khoản lợi nhuận rất lớn cho các cổ đông. Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway hồi tháng 5, Buffett cho biết khoản đầu tư 35 tỷ USD của Berkshire vào Apple đã tăng lên giá trị 185 tỷ USD trước thuế, bao gồm cả cổ tức, dưới thời Cook.

Tờ Guardian cho hay, trong nhiệm kỳ của mình, ông Cook đã đưa Apple, vốn đã là một tên tuổi khổng lồ của giới công nghệ", trở thành đối thủ gần như “bất khả xâm phạm”.

Ông duy trì triết lý sản phẩm cao cấp, thiết kế tinh tế của Jobs, đồng thời giám sát sự tăng trưởng mạnh mẽ của các dòng iPhone, iPad và Mac, cùng việc ra mắt Apple Watch và AirPods. Apple cũng mở rộng sang mảng dịch vụ với Apple Pay, Apple TV và Apple Music, tạo nên một hệ sinh thái thiết bị và phần mềm khép kín dựa trên các nền tảng như macOS và iOS.

Dưới thời đại của Tim Cook, Apple trở thành công ty niêm yết đầu tiên đạt mức định giá 1.000 tỷ USD, tăng từ khoảng 350 tỷ USD năm 2011 lên khoảng trên dưới 4.000 tỷ USD hiện nay.

“Sau nhiều hoài nghi ban đầu về việc một chuyên gia vận hành trở thành CEO, Tim Cook đã đưa Apple bước vào kỷ nguyên mới, dựa trên tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái kết nối hàng tỷ thiết bị”, ông Bob O’Donnell, Chủ tịch kiêm nhà phân tích trưởng của Technalysis Research, cho biết.

“Ông không cần phải biết chính xác sản phẩm nào sẽ ra đời, nhưng hiểu rõ tính liên kết giữa chúng và đó chính là yếu tố đưa Apple đến vị thế hiện tại", ông Bob O’Donnell nói thêm.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.