Tin theo mạng xã hội chữa xoang, bệnh nhân ngộ độc khí CO nguy kịch

Nguyên Hà

28/01/2026 14:58 GMT+7

VTV.vn - Tin theo "bài thuốc" trên mạng xã hội, bệnh nhân 63 tuổi bị ngộ độc khí CO nặng, hôn mê, tổn thương tim, não và bỏng mặt, phải cấp cứu tích cực.

Một bệnh nhân 63 tuổi ở Ninh Bình vừa được Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cứu sống sau khi ngộ độc khí CO nặng do tự chữa viêm xoang theo hướng dẫn trên mạng xã hội.

Theo người nhà, bệnh nhân có thói quen hít khói thảo mộc đốt để "trị xoang". Chiều ngày 22/1, bệnh nhân đốt hỗn hợp gồm sọ dừa, đinh lăng, sừng trâu trong ống bơ, trùm chăn kín để xông và hít khói. Đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình phát hiện bệnh nhân hôn mê, thở khò khè, bỏng vùng mặt và lập tức đưa đi cấp cứu.

Tại Trung tâm Chống độc, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản. Bệnh nhân có bỏng độ 2 vùng trán và mi mắt trái. Kết quả xét nghiệm cho thấy ngộ độc khí CO, kèm tổn thương tim, tiêu cơ vân và nguy cơ tổn thương não. Sau nhiều ngày hồi sức tích cực, đến 28/1 bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo, giao tiếp được.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, khí CO là khí không màu, không mùi, rất khó nhận biết. CO sinh ra do quá trình đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu như than, củi, khí gas, xăng dầu…

Khi hít phải, CO gắn chặt với hồng cầu, làm máu mất khả năng vận chuyển oxy, đồng thời gây tổn thương trực tiếp tế bào, đặc biệt ở não và tim. Ngộ độc CO có thể khiến cơ thể suy sụp nhanh, tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh, tâm thần lâu dài.

Các chuyên gia cảnh báo, tuyệt đối không đốt than, củi, vật liệu hữu cơ hoặc vận hành máy nổ trong phòng kín. Người dân không nên tin và làm theo các phương pháp chữa bệnh lan truyền trên mạng xã hội. Khi có vấn đề sức khỏe, cần đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn đúng cách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.