Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, những thay đổi về tổ chức bộ máy gắn liền với đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên là một dấu ấn nổi bật.
Trước đây, tại phường Đống Đa, Hà Nội, mỗi công trình, phần việc do Mặt trận Tổ quốc phát động thường được triển khai theo kiểu mạnh ai nấy làm. Với phong trào xây dựng các “Ngõ phố hạnh phúc”, do thiếu đầu mối chung nên có thời điểm cùng một nơi, một công trình, phần việc có thể nhiều hội, đoàn cùng tham gia, trong khi nơi khác lại chưa được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, tình trạng này nay đã được khắc phục.
Bà Nguyễn Mai Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đống Đa cho biết, trong quá trình hoạt động, các tổ chức cũng phải thay đổi và thích nghi kịp thời với mô hình mới. Thay vì chỉ tổ chức các hoạt động đơn lẻ của Đoàn Thanh niên, đơn vị dựa vào bảng tổng hợp chung của Mặt trận Tổ quốc để triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn.
Theo bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, trước đây khi Mặt trận muốn tổ chức một hoạt động phải thực hiện nhiều văn bản phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Nhưng hiện nay, việc này đã trở thành một quy trình nội bộ. Từ chỉ đạo chung của Mặt trận, dưới sự điều phối của văn phòng đến các ban chuyên môn dùng chung và các ban chuyên đề tham mưu cho các tổ chức chính trị - xã hội, nội dung hoạt động được triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn, phù hợp và tiết kiệm hơn.

Gần một năm qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị các cấp đã được sắp xếp đồng bộ theo mô hình tổ chức mới gắn với đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động. Trên toàn quốc, bộ máy đã được tinh gọn đáng kể. Chỉ riêng ở Trung ương, từ 111 đầu mối cấp vụ nay đã giảm gần một nửa. Biên chế cũng giảm từ gần 2.200 xuống còn khoảng 1.500 người. Tuy nhiên, hiệu quả các phong trào, phần việc lại tăng lên nhờ vai trò điều phối, hiệp thương và thống nhất hành động dưới mái nhà chung Mặt trận.
Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, nếu không có mô hình này, Mặt trận Tổ quốc khó có thể đảm đương khối lượng công việc rất lớn trong thời gian qua. Công tác cán bộ cũng có sự liên thông giữa các tổ chức, thay vì bó hẹp trong từng tổ chức chính trị - xã hội hay riêng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, vai trò điều phối, hiệp thương, thống nhất hành động của Mặt trận được thể hiện rõ nét hơn.
Từ nhiều đầu mối phối hợp riêng lẻ, nay hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị được vận hành theo mô hình “một trục đa kênh” thống nhất, góp phần giảm đáng kể tình trạng chồng chéo, giẫm chân nhau. Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận xác định sẽ không còn những hoạt động chung chung, hình thức mà tập trung vào các phong trào thiết thực, sát và đúng với vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.