Tòa án thương mại Mỹ bác bỏ mức thuế quan toàn cầu 10%
Phán quyết nghiêng về phía các doanh nghiệp nhỏ khởi kiện, với lập luận cho rằng Chính phủ Mỹ đã sử dụng Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 một cách không phù hợp.
Theo sắc lệnh của Tổng thống Trump, mức thuế quan 10% được áp dụng nhằm xử lý tình trạng thâm hụt thương mại và ngăn nguy cơ đồng USD mất giá. Tuy nhiên, tòa án cho biết, mức thâm hụt thương mại hàng hóa 1,2 nghìn tỷ USD và thâm hụt tài khoản vãng lai ở mức 4% GDP mà Nhà Trắng viện dẫn chưa đủ cơ sở để kích hoạt điều khoản khẩn cấp này. Giới doanh nghiệp hoan nghênh phán quyết, cho rằng các mức thuế mới làm gia tăng chi phí và gây bất ổn cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhận định Mỹ hiện chưa đối mặt một cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán nghiêm trọng như lập luận của Chính phủ.
Theo hồ sơ vụ kiện, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2/2026 bác bỏ các mức thuế toàn cầu trước đây được áp dụng theo quyền hạn khẩn cấp, chính quyền của ông Trump đã nhanh chóng chuyển sang sử dụng Điều khoản 122 để triển khai mức thuế toàn cầu 10%, có hiệu lực từ ngày 24/2 và tuyên bố có thể tăng lên 15%. Tòa án cho rằng động thái này có dấu hiệu nhằm “lách” phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao.
Phán quyết mới được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ liên bang Mỹ đang chuẩn bị hoàn trả khoảng từ 166 đến 175 tỷ USD tiền thuế đã thu theo cơ chế thuế quan trước đó vốn bị xác định là không hợp pháp.
Dù chịu thất bại pháp lý mới, chính quyền Trump vẫn đang thúc đẩy các hướng đi khác nhằm áp đặt thêm thuế quan. Theo các tài liệu của tòa án, Nhà Trắng đã khởi động các cuộc điều tra song song theo những điều khoản thương mại khác, bao gồm Điều khoản 301, mở đường cho khả năng áp dụng các mức thuế mới vào tháng 7/2026.
Chỉ vài giờ trước phán quyết của tòa, ông Trump tiếp tục cảnh báo Liên minh châu Âu rằng Mỹ có thể nâng mạnh thuế đối với hàng hóa châu Âu nếu Brussels không thực hiện các cam kết thương mại trước ngày 4/7.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.