(Ảnh: AP)
Động thái này đã chấm dứt nỗ lực kháng cáo của bà Kim Davis, cựu viên chức phụ trách đăng ký kết hôn tại hạt Rowan, bang Kentucky, người từng bị phạt hơn 360.000 USD vì từ chối cấp giấy kết hôn cho các cặp đôi đồng giới sau khi "phán quyết Obergefell" được ban hành. Davis cho rằng hành động của bà được bảo vệ bởi quyền tự do tôn giáo theo Tu chính án thứ nhất và yêu cầu Tòa án Tối cao xem xét lại vụ việc, tuy nhiên đơn kháng cáo đã bị tòa bác bỏ mà không nêu lý do.
Phán quyết vụ "Obergefell kiện Hodges" năm 2015 (còn được gọi là phán quyết Obergefell) được thông qua với tỷ lệ 5 - 4, được ban hành ngày 26/6/2015, trong đó Tòa án chính thức công nhận quyền kết hôn của các cặp đôi đồng giới là quyền được bảo vệ bởi Hiến pháp Mỹ.
Tuy nhiên, với việc Tòa án Tối cao Mỹ hiện nay có đa số thẩm phán theo khuynh hướng bảo thủ (6/9 người), nhiều nhà hoạt động lo ngại rằng phán quyết này có thể bị thách thức trong tương lai, đặc biệt sau khi tòa từng lật ngược án lệ trong vụ "Roe kiện Wade" năm 2022 - vốn bảo đảm quyền phá thai của phụ nữ.

(Ảnh: AP)
Phản ứng sau quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ hôm 10/11, bà Kelley Robinson, Chủ tịch Tổ chức Nhân quyền vì người đồng tính (Human Rights Campaign), cho biết: "Hôm nay, tình yêu một lần nữa chiến thắng. Tòa án đã gửi đi thông điệp rõ ràng rằng các viên chức công quyền không thể từ chối quyền hiến định của người dân".
Ngược lại, ông Mat Staver, Chủ tịch tổ chức Liberty Counsel đại diện cho bà Kim Davis, cho rằng phán quyết Obergefell "sai ngay từ đầu" và khẳng định nhóm của ông sẽ tiếp tục tìm cách đảo ngược quyết định này trong tương lai.
Trong những năm gần đây, một số bang bảo thủ ở Mỹ đã đề xuất các dự luật hoặc nghị quyết nhằm hạn chế hôn nhân đồng giới. Theo tổ chức Lambda Legal, năm 2025 có ít nhất 9 bang xem xét các văn bản pháp lý phản đối phán quyết Obergefell. Riêng Tòa án Tối cao bang Texas gần đây thông qua quy định cho phép thẩm phán từ chối cử hành lễ cưới đồng giới với lý do tôn giáo.
Tuy nhiên, kể cả trong trường hợp phán quyết Obergefell bị đảo ngược, hôn nhân đồng giới vẫn sẽ được bảo vệ ở cấp liên bang theo Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân do cựu Tổng thống Joe Biden ký ban hành năm 2022. Luật này hủy bỏ Đạo luật Bảo vệ Hôn nhân năm 1996 và yêu cầu chính phủ liên bang, cũng như các bang, công nhận tính hợp pháp của hôn nhân đồng giới và hôn nhân khác chủng tộc.
Kể từ sau phán quyết Obergefell năm 2015, ước tính có gần 600.000 cặp đôi đồng giới đã kết hôn tại Mỹ. Giới quan sát cho rằng quyết định mới nhất của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tuy không tạo tiền lệ pháp lý mới, nhưng góp phần củng cố tạm thời quyền kết hôn bình đẳng, trong bối cảnh các tranh luận về quyền của cộng đồng LGBTQ+ vẫn đang tiếp diễn tại nhiều bang.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.