
Trong nhịp sống hiện đại, quỹ thời gian của nhiều phụ nữ thường bị lấp đầy bởi công việc, con cái và gia đình. Áp lực này khiến họ gặp khó khăn trong việc cân bằng đời sống cá nhân. Khi xuất hiện tình trạng mất ngủ, mệt mỏi, bốc hỏa hay xáo trộn trong đời sống vợ chồng, nhiều người và cả gia đình thường tặc lưỡi cho rằng: "Đến tuổi thì ai chẳng thế!".
Tuy nhiên, đằng sau những biểu hiện bị xem nhẹ đó là một bước ngoặt lớn về sức khỏe: Giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.
Thực tế cho thấy có một rào cản tâm lý rất phổ biến: Khi bước sang tuổi 40, 50, nhiều phụ nữ có xu hướng gạt bỏ những dấu hiệu mệt mỏi và cho rằng đó đơn thuần là do tuổi tác. Nếu tiếp tục bỏ qua và cam chịu, cơ thể sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy nghiêm trọng.
Theo thống kê, đến năm 2030, thế giới sẽ có hơn 1,2 tỉ phụ nữ ở giai đoạn quanh và sau mãn kinh. Tại Việt Nam, hiện có từ 13 đến 15 triệu phụ nữ bước vào giai đoạn này, đồng nghĩa với việc họ phải sống gần 1/3 cuộc đời trong tình trạng thiếu hụt estrogen trầm trọng.
Sự sụt giảm nội tiết tố này là yếu tố nguy cơ khởi phát hàng loạt bệnh lý mãn tính. Cụ thể, các bệnh lý tim mạch chiếm tới 30% tổng số ca tử vong ở nữ giới — cao gấp đôi các bệnh ung thư cộng lại. Bên cạnh đó, bệnh loãng xương làm mật độ xương giảm 3–5% mỗi năm khiến nguy cơ gãy xương hông tăng gần 4 lần (trong đó 20% tử vong ngay năm đầu tiên do biến chứng nằm lâu). Về mặt tâm thần kinh, 80-90% bệnh nhân trầm cảm bị mất ngủ. Ngược lại, mất ngủ kéo dài cũng làm tăng nguy cơ mắc trầm cảm gấp gần 4 lần, đồng thời là mầm mống của bệnh tiểu đường, Parkinson và sa sút trí tuệ.
Những thay đổi về tâm sinh lý trong giai đoạn này đôi khi không được nhìn nhận như một vấn đề y khoa. Thay vào đó, gia đình dễ lầm tưởng rằng "mẹ khó tính hơn" hay "vợ thay đổi tính nết". Sự thiếu thấu hiểu này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của người phụ nữ mà còn tạo ra khoảng cách trong các mối quan hệ gia đình.
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ không nên và không thể chỉ là trách nhiệm của riêng họ. Khi người chồng, người con biết lắng nghe và san sẻ, người phụ nữ sẽ có thêm điểm tựa vững vàng để bước qua giai đoạn này, từ đó tiếp tục gìn giữ tổ ấm và lan tỏa những giá trị tích cực.
Để tìm hiểu rõ vấn đề này, Đoàn Thanh niên VTV tổ chức Tọa đàm trực tuyến "Lắng nghe người phụ nữ bạn yêu thương" vào 9h00 ngày 15/10 phát livestream trên các nền tảng Báo điện tử VTV Online, Fanpage: VTV Times, Đoàn Thanh niên VTV. Tọa đàm có sự tham gia của ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) và TS. Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội.
Trong khuôn khổ tọa đàm, các chuyên gia sẽ phân tích những biểu hiện thường gặp nhưng dễ bị bỏ qua, đồng thời chỉ ra các dấu hiệu cảnh báo để người phụ nữ nhận biết thời điểm cần đi thăm khám. Song song đó là các giải pháp nhằm giúp chị em được trang bị kiến thức tốt hơn và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Trong quá trình theo dõi livestream, khán giả có thể quét mã QR trên màn hình để tham gia minigame tương tác. Những khán giả có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà từ ban tổ chức.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.