Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh, trật tự. Các lực lượng quân đội đã kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội. Đã triển khai nhiều chương trình tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu dự Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: TTXVN)
Quân đội cũng tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả ngập lụt tại Trung Bộ; đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Công tác đối ngoại quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là triển khai cơ chế Đối thoại 3+3 cấp Bộ trưởng Quốc phòng, Công an, Ngoại giao lần đầu với Trung Quốc và tổ chức trao trả hài cốt quân nhân Mỹ đợt 172.


Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: TTXVN)
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Quân đội cần chủ động, tích cực hơn trong công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; giữ vững trạng thái sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời, đẩy mạnh tham gia các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, phát huy vai trò tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị toàn quân xác định tăng tốc, bứt phá, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đột phá phát triển khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng; chuẩn bị tốt cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.