Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ “sắp xếp xong bộ máy” sang “vận hành tốt bộ máy”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định cải cách tổ chức bộ máy có ý nghĩa rất lớn để phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời tạo nền tảng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại.

Chiều nay (2/6), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ “sắp xếp xong bộ máy” sang “vận hành tốt bộ máy” - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Sau 1 năm triển khai với khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng, yêu cầu cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những kết quả bước đầu: Quốc hội thông qua 90 dự luật, 104 nghị quyết, Chính phủ cũng đã ban hành các nghị định, văn bản về phân cấp, phân quyền và phân định 1.377 nhiệm vụ, trong đó 949 nhiệm vụ được phân cấp phân quyền cho địa phương; Cổng dịch vụ công Quốc gia công khai 1.732 thủ tục hành chính, tích hợp 4.788 dịch vụ công trực tuyến; sắp xếp, xử lý gần 26.000 cơ sở nhà đất ở 34 địa phương.

Dù vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng thành công của các giai đoạn sắp xếp chưa đồng nghĩa với thành công đầy đủ của các giai đoạn vận hành, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là chuyển từ "sắp xếp xong bộ máy" sang "vận hành tốt bộ máy", từ phân cấp nhiệm vụ sang đảm bảo năng lực thực thi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ “sắp xếp xong bộ máy” sang “vận hành tốt bộ máy” - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra rõ các điểm nghẽn lớn cần nhìn thẳng, đồng thời nhấn mạnh 6 nội dung cần bổ sung vào báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, theo hướng nâng cao hơn nữa tầm khái quát, chiều sâu lý luận, tính thực tiễn và sức thuyết phục.

"Thứ nhất là phải đánh giá sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình đấy, cái này rất quan trọng; thứ hai là phải đánh giá năng lực vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp xã, trong đó chú trọng chất lượng cán bộ cơ sở; thứ ba là đánh giá hiệu quả phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát quyền lực; thứ tư là phải đánh giá chuyển đổi số dữ liệu, khả năng quản trị dựa trên dữ liệu bắt buộc, yêu cầu là phải có kiểm điểm về chuyển đổi số. Đây là một trọng tâm; thứ năm là đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình mới trong giai đoạn mới; thứ sáu là phải rà soát chức năng, nhiệm vụ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ “sắp xếp xong bộ máy” sang “vận hành tốt bộ máy” - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Cũng tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 5 định hướng cần nêu trong báo cáo để xin ý kiến Bộ Chính trị, Trung ương, trong đó gồm định hướng hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026-2031, tạo sự đồng tình chung, phục vụ cho phát triển, điều hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; cùng với đó là định hướng phân cấp, phân quyền mạnh hơn, nhưng phải gắn với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và năng lực thực thi, định hướng xây dựng cấp xã thành cấp chính quyền thực sự gần dân, sát cơ sở, đủ năng lực phục vụ nhân dân và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển ở cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh phải định hướng xây dựng chính quyền số, chính quyền dữ liệu, bộ máy số, bộ máy dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hình thành phương thức quản trị mới trong toàn hệ thống chính trị; cùng với đó, phải đổi mới công tác cán bộ: từ quản lý biên chế sang quản trị năng lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định cải cách tổ chức bộ máy có ý nghĩa rất lớn để phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời tạo nền tảng cho mô hình quản trị quốc gia hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.