Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa

VTV.vn - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2026), chiều 12/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động cùng hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Doanh nghiệp nhà nước đảm đương nhiệm vụ chiến lược, phát triển hạ tầng, bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Doanh nghiệp tư nhân khơi dậy nguồn lực, sức sáng tạo trong nhân dân. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung vốn, công nghệ, quản trị và kết nối thị trường. Các khu vực cùng phát triển lâu dài, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng và đều là bộ phận cấu thành quan trọng bồi đắp sức mạnh nền kinh tế Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bày tỏ trân trọng những quyết sách mà Trung ương, Bộ Chính trị đã đưa ra để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp. Đại diện các doanh nghiệp cho rằng khi Đảng, Nhà nước đã trao niềm tin thì doanh nghiệp phải thể hiện năng lực thực chất và đóng góp cho sự phát triển của đất nước, cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Gửi tới các thế hệ doanh nhân trong nước, ở nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài đang đồng hành với Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại, tiếp nối tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, doanh nhân đem tài năng, vốn liếng, tâm huyết mở mang sản xuất, làm việc "ích quốc lợi dân"; Nhà nước tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, góp phần củng cố nền độc lập, làm giàu đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Trao đổi với các doanh nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đặt lên thế hệ doanh nhân bây giờ trọng trách rất lớn. Điều này đòi hỏi các doanh nhân bên cạnh sự tâm huyết còn cần những bước nhảy vọt có tầm, phải có nỗ lực lớn hơn rất nhiều bởi lẽ khó khăn trước mắt cũng rất nhiều: khoảng 90,6% có vốn không quá 10 tỷ đồng, đòi hỏi quan tâm hơn đến khả năng duy trì, phục hồi và phát triển của doanh nghiệp nhỏ. Từ đầu nhiệm kỳ này, quyết liệt cải cách hành chính đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Đó là một nỗ lực rất lớn nhưng vẫn cần phải hiệu quả hơn nữa trong thực tế. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 6 định hướng với các doanh nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất chia sẻ những khó khăn, áp lực và cả những tâm tư không dễ nói thành lời của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và cho rằng, cần tiếp tục cải cách, không thể cản trở sự phát triển của doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu lên 6 định hướng với các doanh nhân. Thứ nhất, củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp; tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp.

Định hướng thứ hai mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra là nâng cao năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp. Đây là điều rất cốt lõi để doanh nghiệp phát triển. Định hướng thứ ba là tăng cường liên kết, mở cơ hội thị trường, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh để doanh nghiệp cùng lớn mạnh. Định hướng thứ tư là phát huy vai trò doanh nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế. Từng bước hình thành những thương hiệu có vị thế trên thị trường thế giới, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục kết nối thị trường, công nghệ, vốn và tri thức, góp sức phát triển đất nước. Định hướng thứ năm là bồi đắp đạo đức kinh doanh, gắn phát triển doanh nghiệp với đời sống nhân dân.

Nêu định hướng thứ sáu liên quan đến Nghị quyết của Đảng và đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, trong gần 2 năm qua, Trung ương Đảng đã ban hành một hệ thống các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội nhằm mở đường, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải thực hiện nhất quán những định hướng trên, đối thoại thường xuyên, giải quyết kiến nghị kịp thời, đúng pháp luật. Hiệu quả thực hiện nghị quyết phải thể hiện ở môi trường kinh doanh, khả năng tiếp cận nguồn lực, năng suất, sức cạnh tranh; đồng hành phải tháo gỡ được vướng mắc, mở ra cơ hội và củng cố niềm tin.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp và các thế hệ doanh nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa; doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.