Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Sống mãi với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lãnh đạo cách mạng kiên trung, bất khuất, nhà lý luận sắc sảo, tấm gương chí công vô tư, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026) sẽ được tổ chức trọng thể tại Hà Tĩnh vào thứ Ba (21/4). Đây là dịp để tưởng nhớ và tri ân một nhà lãnh đạo cách mạng kiên trung, bất khuất, một nhà lý luận sắc sảo, một tấm gương chí công vô tư, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

14 bài viết, văn kiện, 20 tác phẩm sách báo giá trị - di sản lý luận mà đồng chí Hà Huy Tập để lại trong 35 năm cuộc đời.

Dưới nhiều bút danh như Hồng Thế Công, Thanh Hương, Xinhikin…, những tác phẩm của đồng chí đã thể hiện nhiều quan điểm cơ bản đúng đắn về cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc tổ chức lại Đảng, phong trào yêu nước. Nổi bật trong đó là cuốn Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản Đông Dương viết bằng tiếng Pháp, xuất bản năm 1933.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Sống mãi với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân - Ảnh 1.

Cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập vẫn luôn sống mãi cùng Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Sau cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, dưới sự khủng bố của thực dân Pháp, nhiều cơ sở Đảng bị phá vỡ.

Trong giai đoạn cam go ấy, Đảng đã thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài nước có chức năng như Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Với uy tín, kinh nghiệm của mình, đồng chí Hà Huy Tập cùng với các đồng chí đã nỗ lực, giúp hình thành Ban Chấp hành Trung ương, xứ ủy 3 kỳ và một số tỉnh ủy ở những địa bàn quan trọng, điều chỉnh chiến lược và đối sách, đưa cách mạng Việt Nam vào thời kỳ mới.

Bị địch bắt, tra tấn dã man, nhưng đồng chí Hà Huy Tập vẫn giữ trọn khí tiết. Năm 1941, trước thời khắc hy sinh, đồng chí Hà Huy Tập vẫn bình thản: "Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động". Niềm tin và lý tưởng mãnh liệt ấy vẫn luôn cháy sáng, khi cả nước hướng đang tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí.

Với 35 năm tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm ở cương vị Tổng Bí thư của Đảng, cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập vẫn luôn sống mãi cùng Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.