
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới ở cực Tây Bắc của Tổ quốc, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, xuất phát điểm phát triển thấp, hạ tầng và nguồn nhân lực còn hạn chế. Dù vậy, năm 2025, kinh tế Điện Biên tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách vượt kế hoạch, giải ngân đầu tư công đạt mức cao; nhiều dự án hạ tầng được triển khai; văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo đạt kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững, thế trận lòng dân ở khu vực biên giới tiếp tục được củng cố.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, như: tăng trưởng của tỉnh chưa đạt mục tiêu, nội lực và năng lực cạnh tranh còn yếu, khu vực tư nhân nhỏ lẻ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; kết nối hạ tầng, huy động nguồn lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, đòi hỏi Điện Biên phải sớm đổi mới tư duy và hành động, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh tập trung vào các định hướng lớn trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)
"Kiện toàn, nâng cao năng lực của cán bộ cấp xã, có trình độ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nhiệt huyết, có trách nhiệm. Cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh về xã, làm sao đúng tinh thần hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Người dân phải thực sự cảm nhận được có sự chuyển biến, gần dân, sát dân, giải quyết mọi yêu cầu của dân. Đừng để dân phản ánh không thấy khác chính quyền cũ", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Điện Biên chú trọng phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đồng thời đẩy mạnh hạ tầng số và dữ liệu nhằm mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí kết nối và nâng cao năng lực quản trị, điều hành.
Nhấn mạnh yêu cầu các nguồn lực phải được sử dụng hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm, Tổng Bí thư chỉ rõ, điều quan trọng không phải là số lượng chương trình mà là hiệu quả triển khai.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các gia đình chính sách tỉnh Điện Biên. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu, Điện Biên cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, coi giáo dục - đào tạo là nền tảng cho phát triển lâu dài. Tỉnh cần đẩy mạnh kết nối, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân; mở rộng các hình thức hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, khuyến khích người dân dám nghĩ, dám làm, vươn lên thoát nghèo; cùng với đó, phải giữ vững quốc phòng - an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc biên giới gắn với phát triển; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm công vụ.
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, với tư duy phát triển mới, lựa chọn đột phá đúng và kỷ luật thực thi nghiêm, Điện Biên sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần Điện Biên Phủ trong thời bình, tạo ra những chuyển biến thực chất trong thời gian tới, phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, xứng đáng với truyền thống lịch sử anh hùng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.