Tổng thống Lee Jae Myung đến sân bay Ankara Esenboga ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/11/2025 (Ảnh: Yonhap)
Đồng thời, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Seoul cần tiếp tục nỗ lực và kiên nhẫn để nối lại đối thoại với Triều Tiên nhằm giảm thiểu những rủi ro về nguy cơ xảy ra xung đột ngoài ý muốn với Bình Nhưỡng.
Ông Lee Jae Myung đã đưa ra đánh giá về quan hệ liên Triều tại cuộc họp báo trên chuyến bay từ Johannesburg (Nam Phi) đến Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 23/11 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công du 4 nước châu Phi và Trung Đông.
"Quan hệ liên Triều đã trở nên rất thù địch và đối đầu. Và Triều Tiên đang có những hành động cực đoan mà không hề có sự tin tưởng cơ bản nhất" - ông Lee Jae Myung nói với các phóng viên - "Chúng ta đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm, nơi các cuộc xung đột ngoài ý muốn có thể nổ ra bất cứ lúc nào".

Tổng thống Lee Jae Myung (giữa) phát biểu tại phiên họp Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 23/11/2025 (Ảnh: Yonhap)
Ông Lee Jae Myung đã nhắc lại lời kêu gọi đối thoại sau khi Hàn Quốc đề xuất các cuộc đàm phán quân sự nhằm làm rõ Đường phân định quân sự (MDL), qua đó ngăn chặn các cuộc đụng độ ngoài ý muốn gần biên giới. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh liên tục xảy ra các vụ binh sĩ Triều Tiên vượt qua Đường phân định quân sự (MDL) trong lúc dọn đất hoặc đặt mìn ở vùng đệm.
Tổng thống Hàn Quốc lưu ý rằng Triều Tiên đã lắp đặt 3 lớp dây thép gai dọc theo MDL. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ nổ súng cảnh cáo trong bối cảnh có nhiều quan điểm khác nhau về đường biên giới chính xác.
"Với tất cả các kênh liên lạc bị cắt đứt, ngay cả khi xảy ra đụng độ bất ngờ, cũng không có cách nào để giải quyết" - ông nói.
Để giảm bớt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, ông Lee Jae Myung nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng ngay cả khi Triều Tiên vẫn không phản hồi.
Mặc dù tái khẳng định mục tiêu cuối cùng của Hàn Quốc là thống nhất với Triều Tiên, ông Lee cho biết mục tiêu này phải được tiếp cận từ một tầm nhìn dài hạn.

Từ trái sang: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (Ảnh: Yonhap)
"Chúng tôi không có ý định theo đuổi thống nhất bằng cách sáp nhập" - ông nói. Tổng thống Hàn Quốc đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận về việc thống nhất chỉ nên diễn ra sau khi đối thoại được nối lại và việc chung sống hòa bình được thiết lập.
Khi được hỏi liệu Hàn Quốc có thể cân nhắc việc cắt giảm các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ để đưa Bình Nhưỡng vào bàn đàm phán hay không, ông Lee Jae Myung cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận, đồng thời gọi đây là "vấn đề nhạy cảm nhất" đối với Triều Tiên.
Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án các cuộc tập trận Seoul - Washington là "diễn tập chiến tranh", trong khi các đồng minh khẳng định chúng chỉ mang tính chất phòng thủ.
Về quan hệ với Trung Quốc, ông Lee Jae Myung tái khẳng định rằng Hàn Quốc nên quản lý ổn định mối quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất của mình, đồng thời thúc đẩy liên minh với Mỹ lên một tầm chiến lược toàn diện - bao gồm cả kinh tế và công nghệ.
Liên quan đến tranh cãi ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo về những phát biểu gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về Đài Loan (Trung Quốc), ông Lee Jae Myung kêu gọi một "cách tiếp cận bình tĩnh" được dẫn dắt bởi lợi ích quốc gia.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.