Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, tham gia định hình “tương lai mới”

Quỳnh Chi (Theo Yonhap)

02/03/2026 14:43 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 1/3 đã kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ và cùng nỗ lực định hình điều mà ông gọi là "tương lai mới".

 Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (Ảnh: Yonhap)

Đồng thời, Tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ hợp tác với các quốc gia liên quan để biến Hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên thành một chế độ hòa bình.

Ông Lee Jae Myung đưa ra lời kêu gọi này trong bài phát biểu đầu tiên nhân kỷ niệm Phong trào Độc lập vào ngày 1/3 tại trung tâm triển lãm COEX ở phía Nam Seoul. Trong sự kiện này,  người dân Hàn Quốc kỷ niệm 107 năm ngày phong trào độc lập năm 1919 - sự kiện bước ngoặt trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945.

"Vì Triều Tiên đang xây dựng và thực hiện kế hoạch 5 năm mới, tôi hy vọng rằng nước này sẽ nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán và cùng chúng tôi định hình một tương lai mới" - Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu, nhấn mạnh rằng "thù địch và đối đầu không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào".

Triều Tiên đã bác bỏ đối thoại với Hàn Quốc nhưng dường như vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ tại một Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 1/2026. Bình Nhưỡng đã công bố kế hoạch 5 năm và mục tiêu cho các lĩnh vực trọng điểm - bao gồm quốc phòng và ngoại giao.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, tham gia định hình “tương lai mới” - Ảnh 1.

Tổng thống Lee Jae Myung đọc diễn văn kỷ niệm trong buổi lễ đánh dấu 107 năm Phong trào Độc lập ngày 1/3 ở Seoul, ngày 1/3/2026 (Ảnh: Yonhap)

"Với vai trò là bên điều phối, chúng tôi sẽ liên lạc với Mỹ và các nước láng giềng để đảm bảo rằng đàm phán giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ được nối lại càng sớm càng tốt" - ông Lee Jae Myung nói thêm.

Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Hàn Quốc tôn trọng thể chế Triều Tiên và sẽ không theo đuổi bất kỳ hình thức thống nhất bằng cách sáp nhập nào cũng như không tham gia vào bất kỳ hành động thù địch nào. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để chuyển đổi hệ thống đình chiến thành một chế độ hòa bình bằng cách giảm bớt căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên và hợp tác với các quốc gia liên quan", ông nói.

Ông Lee cũng kêu gọi Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường hợp tác song phương dựa trên các giá trị hòa bình và thịnh vượng chung, đồng thời thẳng thắn đối mặt với lịch sử.

"Quan hệ của chúng ta với Nhật Bản cũng phải tiến lên dựa trên tinh thần của Phong trào Độc lập ngày 1/3, được thúc đẩy bởi việc theo đuổi hòa bình và thịnh vượng chung" - ông Lee nói - "Thông qua ngoại giao thực dụng, chính phủ chủ quyền nhân dân sẽ làm mọi điều có thể để thẳng thắn đối mặt với quá khứ, cùng nhau giải quyết những thách thức hiện tại và tiến về phía trước trong tương lai".

Tổng thống Hàn Quốc cam kết theo đuổi cách tiếp cận hai hướng trong ngoại giao với Nhật Bản bằng cách mở rộng hợp tác hướng tới tương lai, đồng thời tiếp tục giải quyết các vấn đề lịch sử thời chiến chưa được giải quyết bắt nguồn từ thời kỳ Nhật Bản xâm lược Triều Tiên. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sâu sắc thêm hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, nói rằng sự hòa hợp ở Đông Bắc Á quan trọng hơn bao giờ hết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.