Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng cần có một cách tiếp cận thực dụng để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên (Ảnh: AFP)
Phát biểu tại cuộc họp báo đầu năm tổ chức ở Nhà khách quốc gia Yeongbingwan thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 21/1, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh: "Phi hạt nhân hóa là điều lý tưởng nhất, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Triều Tiên có từ bỏ vũ khí hạt nhân hay không. Thực tế không thể phủ nhận và lý tưởng mong muốn rất khó cùng tồn tại".
Theo Tổng thống Lee, cách tiếp cận trong nhiều năm qua chủ yếu là "chờ đợi và chịu đựng", trong khi nuôi dưỡng kỳ vọng lý tưởng mà bỏ qua thực tế. "Kết quả là gì? Kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không ngừng gia tăng", ông nói.
Đề cập đến căng thẳng gần đây giữa hai miền Triều Tiên liên quan đến vụ việc thiết bị bay không người lái xâm nhập, Tổng thống Lee cho rằng mức độ mất lòng tin đã lên tới đỉnh điểm. Ông nhận định, dù Bình Nhưỡng liên tục đề cập đối thoại, hòa bình và hợp tác, song các hành động thực tế lại làm dấy lên nghi ngờ sâu sắc.
Theo ông Lee, Triều Tiên đã tiến hành nhiều động thái chưa từng có kể cả trong giai đoạn ngay sau Chiến tranh Triều Tiên, như dựng hàng rào nhiều lớp dọc Đường Ranh giới Quân sự, cắt đứt các tuyến đường sắt, đường bộ và gia cố các công trình phòng thủ. "Điều này cho thấy họ đang tìm cách phong tỏa hoàn toàn", ông nhận xét.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (Ảnh: Yonhap)
Tổng thống Hàn Quốc khẳng định chính quyền của ông theo đuổi mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ song song với thúc đẩy đối thoại nhằm đạt được trạng thái "chung sống hòa bình không có nguy cơ chiến tranh". Tuy nhiên, các nỗ lực này cho đến nay chưa nhận được phản hồi tích cực từ phía Triều Tiên.
Nhấn mạnh vai trò then chốt của Mỹ, Tổng thống Lee cho rằng phong cách riêng của Tổng thống Donald Trump có thể trở thành lợi thế trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. "Cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ dường như hữu ích trong đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tôi sẵn sàng đóng vai trò 'người giữ nhịp', tạo điều kiện để tiến trình hòa bình có thể khởi động", ông Lee nói.
Về bản chất vấn đề hạt nhân, Tổng thống Lee cho biết Triều Tiên hiện sản xuất lượng vật liệu hạt nhân đủ để chế tạo từ 10 - 20 đầu đạn mỗi năm, đồng thời tiếp tục hoàn thiện công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Ông cảnh báo khi Bình Nhưỡng đạt tới mức dư thừa năng lực hạt nhân, mối nguy sẽ vượt ra ngoài khu vực và trở thành thách thức toàn cầu.
Theo Tổng thống Lee, trong bối cảnh đó, cần một cách tiếp cận thực dụng hơn, trong đó việc đình chỉ sản xuất vật liệu hạt nhân, ngừng phát triển tên lửa tầm xa và chấm dứt xuất khẩu công nghệ liên quan cũng sẽ là "một bước tiến có lợi cho tất cả các bên".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.