Khói bốc lên từ Sân bay Quốc tế Dubai do trúng không kích, ngày 7/3/2026 (Ảnh: AFP)
Phát biểu trong một thông điệp được phát trên truyền hình nhà nước ngày 7/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia láng giềng, trừ khi các hành động quân sự nhằm vào Iran được phát động từ lãnh thổ các nước đó, trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bước sang tuần thứ 2.
Tổng thống Pezeshkian cho biết Hội đồng lãnh đạo lâm thời của Iran đã thông qua quyết định trên. Ông đồng thời gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng vì những cuộc tấn công xảy ra trong những ngày gần đây.
Theo truyền thông Iran, tuyên bố của ông Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành vẫn tiếp diễn tại nhiều thành phố của Iran. Giới chức Iran cho biết các đợt tấn công đã ảnh hưởng tới hơn 170 thành phố trên cả nước.
Trong bài phát biểu dài khoảng 5 phút, Tổng thống Iran cáo buộc các cuộc tấn công nhằm vào khu dân cư, trường học và bệnh viện là hành động vi phạm luật pháp quốc tế. Ông kêu gọi người dân đoàn kết để bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời khẳng định Iran sẽ không chấp nhận yêu cầu "đầu hàng vô điều kiện".
"Việc chúng tôi phải đầu hàng vô điều kiện chỉ là một ảo tưởng. Iran sẽ tiếp tục hành động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo", ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (ở giữa) (Ảnh: AFP)
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran phải "đầu hàng vô điều kiện" để chấm dứt xung đột đang leo thang.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng ra tuyên bố khẳng định tôn trọng chủ quyền và lợi ích của các quốc gia láng giềng, đồng thời cho biết lực lượng này không chủ động tấn công các nước trong khu vực.
Tuy nhiên, IRGC cảnh báo nếu các hành động thù địch tiếp tục, toàn bộ các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ cũng như Israel trong khu vực - trên bộ, trên biển và trên không - sẽ trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng vũ trang Iran.
Trong những ngày qua, nhiều quốc gia vùng Vịnh - nơi có sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ - đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công trả đũa của Iran. Các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) như Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Bahrain và Oman đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của xung đột, cùng với một số quốc gia khác như Iraq, Jordan, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Xung đột đã gây thiệt hại về người và tài sản tại một số quốc gia trong khu vực, đồng thời khiến nhiều chuyến bay bị gián đoạn, không phận tạm thời đóng cửa và ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động sản xuất dầu khí.
Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi cảnh báo nếu chiến sự tiếp tục kéo dài, xuất khẩu năng lượng từ khu vực Vùng Vịnh có thể bị gián đoạn trong vài tuần tới, kéo theo những tác động tiêu cực đối với kinh tế toàn cầu.
Theo ông al-Kaabi, việc gián đoạn nguồn cung năng lượng có thể khiến giá năng lượng tăng mạnh, làm gia tăng chi phí sản xuất và gây ra phản ứng dây chuyền trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.