Tổng thống Nicolas Maduro trong một sự kiện tại Caracas, Venezuela hôm 10/12/2025 (Ảnh: AP)
Phát biểu tại thủ đô Caracas, Tổng thống Maduro cáo buộc Washington đang theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ tại Venezuela, đồng thời cảnh báo điều này sẽ dẫn tới hệ quả nghiêm trọng đối với Hiến pháp, chủ quyền quốc gia và toàn bộ của cải đất nước. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra", ông Maduro khẳng định.
Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự quanh Venezuela, đồng thời áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào quốc gia Nam Mỹ này. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cáo buộc chính quyền Maduro sử dụng dầu mỏ từ các mỏ "bị đánh cắp" để tài trợ cho những hoạt động mà Washington cho là "khủng bố, buôn bán ma túy, buôn người và các hành vi bạo lực khác".
Theo các nguồn theo dõi hàng hải quốc tế, tính đến tuần trước, khoảng 30 trong tổng số 80 tàu đang hoạt động hoặc tiến vào vùng biển Venezuela nằm trong diện bị Mỹ trừng phạt. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang nhanh chóng, sau vụ Mỹ thu giữ một tàu chở dầu lớn ngoài khơi Venezuela hồi tuần trước.

Đường phố Caracas, Venezuela (Ảnh: Xinhua)
Đáp lại lệnh phong tỏa, chính phủ Venezuela gọi đây là hành động "phi lý hoàn toàn", cáo buộc Mỹ tìm cách chiếm đoạt "của cải thuộc về nhân dân Venezuela". Tổng thống Maduro nhấn mạnh hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này vẫn sẽ tiếp tục, viện dẫn luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc về quyền tự do hàng hải và thương mại.
Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Mỹ cho biết hải quân Venezuela đã hộ tống một số tàu thương mại chở các sản phẩm dầu mỏ và phân bón rời cảng, hướng tới thị trường châu Á, nhằm thách thức trực diện lệnh phong tỏa của Washington. Công ty dầu khí quốc doanh Venezuela (PDVSA) khẳng định các tàu này hoạt động hợp pháp, được bảo đảm đầy đủ về an ninh và kỹ thuật.
Tổng thống Maduro cảnh báo chiến dịch gây sức ép hiện nay của Mỹ là đi ngược lại các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và chung sống hòa bình. Ông khẳng định Venezuela có đầy đủ cơ sở pháp lý và quyết tâm chính trị để tự vệ, đồng thời kêu gọi các quốc gia trong khu vực, trong đó có Colombia, phản đối mọi hình thức can thiệp quân sự từ bên ngoài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.