Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Russia Calling ngày 2/12/2025 (Ảnh: AP)
Đây là tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin tại Diễn đàn Đầu tư Russia Calling (Nước Nga vẫy gọi), tổ chức ngày 2/12 tại Moscow.
Phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế, Tổng thống Putin đánh giá cao cách tiếp cận "hợp lý và thực dụng" của Bắc Kinh và New Delhi trong bối cảnh phương Tây áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Thay vì tham gia sức ép này, cả hai quốc gia châu Á đều mở rộng hợp tác và tăng thương mại với Moscow.
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược nhiều năm giữa Nga với Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời cho biết kim ngạch thương mại song phương với mỗi nước đã tăng trưởng mạnh mẽ trong 3 năm gần đây.
"Chúng tôi đặt mục tiêu đưa hợp tác với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Ấn Độ lên một tầm cao mới, đặc biệt thông qua việc tăng cường thành tố công nghệ trong hợp tác", ông Putin khẳng định.
Từ năm 2020 - 2024, thương mại Nga - Trung đã tăng gấp đôi, vượt mức 240 tỷ USD trong năm 2024. Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết hầu hết giao dịch giữa hai nước đã được thanh toán bằng đồng Ruble và Nhân dân tệ, đánh dấu bước chuyển quan trọng rời xa các đồng tiền phương Tây.
Nga và Trung Quốc cũng vừa công bố lộ trình hợp tác mới, bao trùm các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, đầu tư, môi trường, trí tuệ nhân tạo và thám hiểm vũ trụ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trò chuyện khi ngồi trên ô tô đến địa điểm tổ chức cuộc họp song phương sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, ngày 1/9/2025 (Ảnh: AFP)
Hiện kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga đạt khoảng 5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Nga lên tới 64 tỷ USD. Hai nước đặt mục tiêu nâng thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời đẩy mạnh nhiều dự án sản xuất chung trong lĩnh vực quân sự và dân sự.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng chia sẻ tối đa công nghệ với Ấn Độ, nhấn mạnh "những gì có thể chia sẻ với Ấn Độ, chúng tôi sẽ chia sẻ".
Trong chuyến thăm Ấn Độ cuối tuần này, Tổng thống Putin dự kiến thảo luận với Thủ tướng Narendra Modi về khả năng hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57, một biểu tượng mới của sự hợp tác công nghệ - quốc phòng giữa hai nước.
Việc Nga tăng cường quan hệ với hai cường quốc châu Á được giới phân tích đánh giá là xu hướng chiến lược lâu dài, củng cố trục hợp tác Á - Âu trong bối cảnh môi trường kinh tế - địa chính trị toàn cầu tiếp tục biến động.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.