Tổng thống Putin: “Greenland không liên quan đến Nga”

An Khê (Theo Reuters, AP)

22/01/2026 21:15 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vấn đề Greenland thuộc về ai không phải là mối quan tâm của Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp qua video tại Moscow, Nga, ngày 21/1/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp qua video tại Moscow, Nga, ngày 21/1/2026 (Ảnh: AP)

Phát biểu trước Hội đồng An ninh Nga ngày 21/1, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Những gì xảy ra ở Greenland hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi". Ông đồng thời chỉ trích cách đối xử trong lịch sử của Đan Mạch đối với Greenland, cho rằng Copenhagen đã coi vùng lãnh thổ này như một thuộc địa và có những chính sách "thiếu phù hợp", song khẳng định đây không phải là vấn đề Moscow quan tâm ở thời điểm hiện nay. Tổng thống Nga cho rằng Mỹ và Đan Mạch nên tự giải quyết bất đồng liên quan đến vùng lãnh thổ bán tự trị giàu tài nguyên này.

Moscow được cho là đang theo dõi sát sao diễn biến xung quanh Greenland, đặc biệt khi các động thái của ông Trump đã khoét sâu bất đồng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Dù vậy, Nga vẫn tỏ ra thận trọng, tránh công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ, trong bối cảnh Washington đang đóng vai trò trung gian thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không sử dụng vũ lực để giành Greenland và tạm thời rút lại các đe dọa áp thuế nhằm gây sức ép. Ông cũng cho biết đã có những tiến triển nhất định hướng tới một thỏa thuận với các bên liên quan, qua đó tránh nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng nhất trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiều thập kỷ.

Tổng thống Putin: “Greenland không liên quan đến Nga”- Ảnh 1.

Người dân Greenland tuần hành phản đối ý định kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này của Tổng thống Trump (Ảnh: AP)

Đáng chú ý, Tổng thống Putin cho rằng nếu Mỹ mua Greenland từ Đan Mạch, thương vụ này có thể có giá trị khoảng 1 tỷ USD. Ông viện dẫn các tiền lệ lịch sử như việc Nga bán Alaska cho Mỹ năm 1867 với giá 7,2 triệu USD, hay việc Đan Mạch bán Quần đảo Virgin cho Washington năm 1917. Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, quy mô lãnh thổ và giá vàng, ông Putin nhận định con số 1 tỷ USD là "hoàn toàn trong khả năng chi trả của Mỹ".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bày tỏ quan điểm tương tự khi cho rằng Greenland "không phải là một phần tự nhiên của Đan Mạch", đồng thời lưu ý vùng lãnh thổ này đã có sự hiện diện quân sự của Mỹ từ lâu. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ các suy đoán cho rằng Nga có tham vọng đối với Greenland, dù nước này hiện duy trì ảnh hưởng quân sự đáng kể tại khu vực Bắc Cực.

Trong bối cảnh căng thẳng xuyên Đại Tây Dương gia tăng, tuyên bố của Tổng thống Putin phần nào cho thấy Moscow lựa chọn đứng ngoài tranh chấp Greenland về mặt chính thức, song vẫn theo dõi chặt chẽ những thay đổi địa - chính trị có thể tác động đến cán cân quyền lực tại Bắc Cực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.