Tổng thống Nga Putin (phải) bắt tay Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong cuộc gặp tại Moscow, ngày 18/11/2025 (Ảnh: AFP)
Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nhận định quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc trong thời đại mới "đang trải qua giai đoạn tốt nhất trong lịch sử". Tổng thống Nga cho biết quan hệ giữa hai nước dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và ủng hộ lẫn nhau, "không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào".
Tổng thống Putin cũng tuyên bố Moscow sẵn sàng thiết lập chế độ miễn thị thực hoàn toàn dành cho công dân Trung Quốc. Đề xuất này đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ song phương Nga - Trung vốn đang ở mức cao "lịch sử".
Ông Putin khẳng định việc miễn thị thực sẽ tạo động lực quan trọng nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác kinh tế và thúc đẩy kết nối giữa Nga và Trung Quốc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quá trình chuẩn bị sẽ được triển khai rất nhanh chóng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong cuộc gặp với những người đứng đầu chính phủ các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Moscow, ngày 18/11/2025 (Ảnh: AFP)
Hiện người Nga được lưu trú tại Trung Quốc tối đa 30 ngày theo chương trình thử nghiệm miễn thị thực kéo dài 1 năm do Bắc Kinh triển khai từ tháng 9. Việc Nga thúc đẩy chính sách tương hỗ được đánh giá là bước đi nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc.
Trong cuộc gặp, Thủ tướng Lý Cường đã truyền đạt lời chúc của Chủ tịch Tập Cận Bình gửi tới Tổng thống Putin, đồng thời nhấn mạnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga - Trung "tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ". Ông cũng nhấn mạnh hai nước sẽ phối hợp tại các khuôn khổ đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và BRICS, nhằm đóng góp lớn hơn cho hòa bình và phát triển khu vực.
Từ sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea năm 2014, Moscow đã đẩy mạnh chiến lược giảm phụ thuộc vào phương Tây và thúc đẩy hợp tác toàn diện với Bắc Kinh. Đặc biệt, vào đầu năm 2022, hai nước ký Tuyên bố Đối tác không giới hạn, tạo nền tảng mở rộng hợp tác trong mọi lĩnh vực.
Trong bối cảnh châu Âu và Nhật Bản dừng hoạt động hàng không với Nga sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, lượng khách Nga đến Trung Quốc đã tăng mạnh. Kim ngạch thương mại song phương hiện cao gấp 4 lần so với 1 thập kỷ trước.
Tổng thống Putin khẳng định Nga mong muốn "mở rộng giao lưu nhân dân", tăng cường hợp tác năng lượng, nông nghiệp, hạ tầng và duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên với Bắc Kinh.
Phương Tây, Ukraine và một số quốc gia EU từng cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, bao gồm cung cấp trang thiết bị lưỡng dụng, nhưng Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ, khẳng định duy trì lập trường trung lập.
Tuy nhiên, việc đề xuất miễn thị thực được đánh giá là tín hiệu cho thấy Moscow đang tiếp tục đẩy mạnh chiến lược hướng Đông, đặt quan hệ với Trung Quốc vào vị trí trụ cột trong chính sách đối ngoại thời kỳ mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.