Tổng thống Donald Trump bước xuống từ chuyên cơ Air Force One vào ngày 9/1/2025, tại West Palm Beach, Florida (Ảnh AP)
Khi được hỏi liệu có bất kỳ giới hạn nào đối với quyền lực của Tổng thống Mỹ trong việc ra lệnh sử dụng sức mạnh quân sự trên phạm vi toàn cầu hay không, ông Trump thẳng thắn trả lời: "Có, chỉ một điều duy nhất: đạo đức của tôi, suy nghĩ của tôi. Đó là thứ duy nhất có thể ngăn tôi lại".
Theo New York Times, đây là sự thừa nhận rõ ràng nhất từ trước đến nay về thế giới quan của ông Trump, trong đó sức mạnh quốc gia được coi là yếu tố quyết định khi lợi ích giữa các nước xung đột. Ông cũng ám chỉ rằng các đời Tổng thống Mỹ trước đây đã quá thận trọng trong việc sử dụng quyền lực của Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump bày tỏ quan điểm hoài nghi đối với vai trò ràng buộc của luật pháp quốc tế, và nhấn mạnh bản thân "không tìm cách làm tổn hại người khác". Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chính quyền của mình vẫn phải tuân thủ luật pháp quốc tế, song cho rằng điều này "phụ thuộc vào cách định nghĩa luật pháp quốc tế".

(Ảnh: AP)
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt động thái chính sách đối ngoại gần đây của chính quyền Tổng thống Trump thu hút sự chú ý và lo ngại từ cộng đồng quốc tế. Đáng chú ý, cuộc phỏng vấn diễn ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng quân sự Mỹ tiến hành một chiến dịch tại Venezuela, dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân, theo các cáo buộc liên quan đến ma túy. Ông Trump khẳng định đây là hành động cần thiết nhằm đối phó với "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với an ninh Mỹ.
Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng xác nhận đang xem xét "nhiều phương án khác nhau", trong đó không loại trừ biện pháp quân sự, nhằm giành quyền kiểm soát đảo Greenland. Tổng thống Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của "quyền sở hữu", cho rằng việc sở hữu lãnh thổ mang lại lợi thế chiến lược mà các hiệp ước hay thỏa thuận không thể thay thế.
Ông Trump cũng tiếp tục chỉ trích NATO, bày tỏ nghi ngờ về mức độ sẵn sàng hỗ trợ Mỹ của liên minh này trong trường hợp xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng. Ngoài ra, ông đã ký một bản ghi nhớ chỉ đạo Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế, bao gồm nhiều cơ quan liên quan đến Liên hợp quốc, với lý do các tổ chức này "không còn phục vụ lợi ích của Mỹ".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.