Tổng thống Trump cảnh báo cứng rắn về khả năng “phá hủy toàn diện” Iran

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump ngày 19/4 cáo buộc Iran đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Phát biểu trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng phía Iran đã "nổ súng" tại khu vực eo biển Hormuz, hành động mà ông mô tả là "vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn" giữa hai bên. Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp chi tiết cụ thể về quy mô và mức độ của các vụ việc.

Theo các nguồn tin hàng hải, trong ngày 18/4 đã ghi nhận các vụ nổ súng và một vụ tấn công bằng vật thể bay nhằm vào tàu mang cờ Ấn Độ khi đi qua khu vực này. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận lực lượng nước này đã bắn cảnh cáo gần hai tàu nhằm buộc các phương tiện quay đầu. Ngoài ra, một số tàu chở dầu treo cờ Botswana và Angola cũng bị yêu cầu rời khỏi khu vực.

Căng thẳng leo thang chỉ một ngày sau khi Iran tuyên bố mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz theo khuôn khổ lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. Tuy nhiên, Tehran sau đó tái áp đặt việc đóng cửa tuyến hàng hải này, với lý do Mỹ vẫn duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Tổng thống Trump cảnh báo cứng rắn về khả năng “phá hủy toàn diện” Iran- Ảnh 1.

Các tàu chở dầu và tàu chở hàng rời neo đậu tại eo biển Hormuz, ngày 18/4/2026. (Ảnh AP)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo mọi tàu thuyền cố gắng vượt qua eo biển Hormuz có thể bị coi là "hợp tác với đối phương" và sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Trong khi đó, phía Mỹ cho biết vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát, với hơn 20 tàu đã bị buộc quay đầu kể từ đầu tuần.

Trong bối cảnh đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì lệnh ngừng bắn đang gặp nhiều trở ngại. Tổng thống Trump cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ tới Islamabad (Pakistan) vào tối 20/4 để tiếp tục thương lượng với phía Iran, trong khi thời hạn của lệnh ngừng bắn hiện tại dự kiến kết thúc vào ngày 22/4.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho rằng Iran đang đứng trước lựa chọn giữa việc trở thành "một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế" hoặc tiếp tục theo đuổi các chính sách gây bất ổn. Ông cũng nhận định các tín hiệu trái chiều từ Tehran phản ánh sự thiếu thống nhất trong nội bộ nước này.

Tổng thống Trump cảnh báo cứng rắn về khả năng “phá hủy toàn diện” Iran- Ảnh 2.

Người dân di tản đi qua một cây cầu bị phá hủy khi họ trở về làng của mình, sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel, tại làng Tayr Felsay, miền nam Lebanon, ngày 19/4/2026 (Ảnh: AP)

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển nhất định, song vẫn còn khoảng cách đáng kể để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Ông nhấn mạnh Tehran chưa thể đặt niềm tin vào các nhà đàm phán Mỹ và yêu cầu phải có bảo đảm rằng vòng xoáy "xung đột - ngừng bắn - đàm phán" sẽ không tiếp diễn.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này đang tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột "trong danh dự", đồng thời bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ, cho rằng Iran chỉ thực hiện quyền tự vệ.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã kêu gọi mở lại ngay lập tức và vô điều kiện eo biển Hormuz, đồng thời công bố kế hoạch triển khai một phái bộ trung lập nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực.

Tổng thống Trump cảnh báo phá hủy toàn bộ Iran nếu không đạt thỏa thuận

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với Iran, tuyên bố Mỹ có thể tiến hành các hành động quân sự quy mô lớn nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trong phát biểu với truyền thông, ông Trump nhấn mạnh đây là "cơ hội cuối cùng" để Iran đạt được hòa bình, đồng thời khẳng định Washington đang đưa ra một đề xuất mà ông gọi là "rất công bằng và hợp lý". Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nếu đề xuất này bị từ chối, Mỹ sẽ nhắm mục tiêu vào toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ khả năng tấn công vào các nhà máy điện và hệ thống cầu đường trên khắp lãnh thổ Iran, đồng thời khẳng định sẽ không tiếp tục duy trì lập trường mềm mỏng. Tuyên bố này được giới quan sát đánh giá là bước leo thang đáng kể trong lập trường của Washington.

Tổng thống Trump cảnh báo cứng rắn về khả năng “phá hủy toàn diện” Iran- Ảnh 3.

Cư dân miền bắc Israel sống gần biên giới Lebanon biểu tình phản đối tình hình an ninh, bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem, ngày 19/4/2026. (Ảnh: AP)

Theo các nguồn tin từ Mỹ, ngày 18/4, Tổng thống Trump đã triệu tập cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao nhằm đánh giá tình hình tại eo biển Hormuz và tiến trình đàm phán với Iran. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cùng lãnh đạo các cơ quan an ninh và tình báo.

Giới chức Mỹ nhận định tình hình hiện đã bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt, khi lệnh ngừng bắn chỉ còn hiệu lực trong vài ngày và chưa có dấu hiệu rõ ràng về việc đạt được thỏa thuận mới. Một quan chức cấp cao cảnh báo nếu không có đột phá trong đàm phán, xung đột quân sự có thể tái bùng phát trong thời gian rất gần.

Trước đó, Tổng thống Trump từng bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận "trong vòng một hoặc hai ngày". Tuy nhiên, việc Iran tái áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz cùng các diễn biến quân sự mới đã khiến triển vọng này trở nên bất định.

Về mặt chính trị trong nước, Tổng thống Trump cũng thừa nhận cuộc xung đột với Iran đang tạo ra những tác động nhất định đối với chương trình nghị sự của chính quyền Mỹ. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy dư luận Mỹ ngày càng chia rẽ về chi phí và hiệu quả của cuộc chiến, trong bối cảnh giá năng lượng biến động do ảnh hưởng từ khu vực Hormuz.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế, thúc đẩy đối thoại và đảm bảo an toàn cho tuyến vận tải hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, nhằm tránh những hệ lụy nghiêm trọng đối với kinh tế và an ninh toàn cầu.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.