Phần giáo đường Khorasaniha và khu dân cư ở Tehran, Iran, bị phá hủy do trúng không kích ngày 7/4/2026. (Ảnh: AP)
Tổng thống Donald Trump ngày 7/4 cảnh báo Iran rằng “cả nền văn minh sẽ chết trong đêm” nếu Tehran không đạt thỏa thuận trước hạn chót, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran tiếp tục leo thang.
Tổng thống Mỹ đưa ra cảnh báo này khi yêu cầu Tehran chấp nhận thỏa thuận, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz. Ông Trump cho biết hạn chót vào 20h tối 7/4 (theo giờ Washington) là “cuối cùng”, đồng thời đe dọa phá hủy toàn bộ các nhà máy điện và cầu của Iran nếu yêu cầu không được đáp ứng.
Phía Iran đã bác bỏ, cho rằng các đe dọa là “ảo tưởng”. Giới chức nước này kêu gọi người dân, đặc biệt là thanh niên đoàn kết bảo vệ các nhà máy điện, đồng thời cho biết có khoảng 14 triệu người đăng ký tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước.
Các cuộc không kích vẫn tiếp tục gia tăng tại Iran, trong đó nhiều mục tiêu như cầu và nhà ga bị tấn công. Mỹ ngày 7/4 cũng tiến hành không kích các mục tiêu quân sự tại đảo Kharg, trung tâm dầu mỏ quan trọng của Iran.

Người dân đứng từ xa theo dõi lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tấn công phá hủy một phần giáo đường Khorasaniha và khu dân cư ở Tehran, Iran, ngày 7/4/2026. (Ảnh: AP)
Trong khi đó, Israel ngày 7/4 tuyên bố đã không kích nhiều cây cầu và tuyến đường sắt tại các thành phố như Tehran, Karaj, Tabriz, Kashan và Qom nhằm cắt đứt tuyến vận chuyển vũ khí.
Tại khu vực, Iran đã tấn công Israel và Saudi Arabia, khiến Saudi Arabia phải đánh chặn 7 tên lửa đạn đạo và 4 thiết bị bay không người lái. Cây cầu King Fahd nối Bahrain với Saudi Arabia cũng tạm thời đóng cửa vì lo ngại an ninh.
Giới chức quốc tế cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự và năng lượng có thể vi phạm luật pháp quốc tế và làm gia tăng nguy cơ leo thang. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh các mục tiêu dân sự không được phép bị tấn công.

Người đàn ông kiểm tra thiệt hại tại khu dân cư sau vụ tên lửa Iran tấn công Ramat Gan, Israel, ngày 6/4/2026. (Ảnh: AP)
Theo các nguồn tin ngoại giao, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, song Iran đã bác đề xuất ngừng bắn tạm thời và yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chiến sự, đồng thời gắn việc mở lại eo biển Hormuz với việc dỡ bỏ trừng phạt.
Xung đột đã khiến hơn 1.900 người thiệt mạng tại Iran, hơn 1.500 người thiệt mạng tại Lebanon và hơn 1 triệu người phải sơ tán. Tại Israel, 23 người thiệt mạng, trong khi 13 binh sĩ Mỹ cũng đã thiệt mạng.
Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã gây ảnh hưởng lớn tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent đã vượt 108 USD/thùng, tăng khoảng 50% kể từ khi xung đột bùng phát.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.