Tổng thống Trump cảnh báo lãnh tụ tối cao Iran “nên rất lo ngại” trước sức ép từ Mỹ

Mạnh Dương (Theo CNN)

07/02/2026 08:02 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lãnh tụ tối cao Iran “nên rất lo ngại” trước thềm vòng đàm phán song phương đầu tiên sau các cuộc không kích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí sau khi ký dự luật ngân sách tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 3/2/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí sau khi ký dự luật ngân sách tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 3/2/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei “nên rất lo ngại” trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang trước các cuộc đàm phán chính thức dự kiến diễn ra trong tuần này.

Trả lời NBC News ngày 4/2, ông Trump nói rằng Mỹ đã có những động thái nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại Iran, đồng thời cảnh báo khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Iran tuyên bố sẽ đáp trả ngay lập tức và quyết liệt nếu bị tấn công, bao gồm các đòn đánh nhằm vào lực lượng và tài sản của Mỹ trong khu vực.

Theo hãng tin Tasnim, các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ngày 7/2 tại Muscat, thủ đô Oman, với sự tham gia của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên của Tổng thống Trump là ông Steve Witkoff. Đây được coi là các cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên kể từ khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Trump cảnh báo lãnh tụ tối cao Iran “nên rất lo ngại” trước sức ép từ Mỹ- Ảnh 1.

Người dân Iran tham gia cuộc mít tinh do nhà nước tổ chức tại Tehran, mang theo hình ảnh Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, ngày 4/2/2026 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, hai bên thể hiện khác biệt rõ rệt về nội dung đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington muốn thảo luận không chỉ về chương trình hạt nhân, mà còn về tên lửa đạn đạo, các hoạt động của Iran trong khu vực và tình hình nhân quyền trong nước. Phía Iran khẳng định đàm phán chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Mỹ và Iran từng tiến hành nhiều vòng đàm phán gián tiếp vào tháng 4 và tháng 5/2025, nhưng tiến trình này bị hủy bỏ sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran vào giữa tháng 6.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi quân đội Mỹ cho biết đã bắn hạ 1 thiết bị bay không người lái của Iran tại Biển Arab. Sau đó, 2 tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp cận và đe dọa một tàu chở dầu treo cờ Mỹ tại Eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh đó, các quốc gia trong khu vực đang nỗ lực làm trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng, cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng và gây bất ổn tại Trung Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.