Tổng thống Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ngày 2/3/2026 (Ảnh: AP)
Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Iran có thể kéo dài hơn 1 tháng, trong bối cảnh Tehran đáp trả các cuộc tấn công đang diễn ra bằng cách nhắm mục tiêu vào các đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh và phóng máy bay không người lái tấn công đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia vào sáng 3/3.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết ban đầu Washington dự tính chiến dịch kéo dài 4-5 tuần, song Mỹ "có đủ năng lực để tiến hành lâu hơn nhiều nếu cần thiết". Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời lần đầu tiên nêu rõ các mục tiêu của chiến dịch, bao gồm phá hủy năng lực tên lửa, hải quân và chương trình hạt nhân của Iran, cũng như chấm dứt việc Tehran hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực. Ông không đề cập tới việc lật đổ chính quyền Cộng hòa Hồi giáo, dù trước đó từng kêu gọi người dân Iran nổi dậy.
Tình hình an ninh diễn biến phức tạp khi Iran tiếp tục phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh. Hai thiết bị bay không người lái đã đánh trúng khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh (Saudi Arabia), gây hư hại vật chất nhẹ và một đám cháy nhỏ. Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait cũng bị tấn công. Washington tuyên bố sẽ sớm có biện pháp đáp trả.

Tổng thống Donald Trump chuẩn bị dự lễ trao tặng Huân chương Danh dự tại Phòng Đông của Nhà Trắng, ngày 2/3/2026 (Ảnh: AP)
Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với nhân viên không thiết yếu và gia đình tại Jordan, Bahrain, Iraq, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đồng thời kêu gọi công dân Mỹ rời Trung Đông bằng các chuyến bay thương mại còn hoạt động. Tuy nhiên, nhiều hãng hàng không đã tạm dừng khai thác, khiến việc di chuyển gặp khó khăn.
Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu. Giá năng lượng thế giới đã tăng mạnh trước nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn.
Chiến sự cũng lan sang Lebanon khi Israel tiếp tục không kích các mục tiêu của Hezbollah tại Beirut và miền Nam nước này, sau khi nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tuyên bố tiến hành các vụ phóng rocket và UAV vào Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định các chiến dịch phối hợp với Mỹ sẽ tiếp diễn nhưng "không trở thành cuộc chiến bất tận".
Về nguyên nhân bùng phát xung đột, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ tham chiến sau khi nhận định Israel sắp tấn công Iran và Tehran có thể trả đũa nhằm vào lực lượng Mỹ, buộc Washington phải hành động "phủ đầu". Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Dân chủ bày tỏ hoài nghi về lập luận này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.