Một tên lửa Trident II D5 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được phóng thử từ tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Mỹ vào năm 2018 (Ảnh: US Navy)
Quyết định được đưa ra chỉ ít phút trước khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Busan (Hàn Quốc), bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC.
Thông báo được ông Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social khi đang di chuyển bằng trực thăng Marine One: "Do các chương trình thử nghiệm của các nước khác, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh (tức Bộ Quốc phòng) bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở ngang bằng. Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức".
Ông Trump cho rằng Nga đang là quốc gia đứng thứ 2 về sức mạnh hạt nhân, còn Trung Quốc "đang đuổi kịp và có thể ngang bằng trong vòng 5 năm tới".
Ngay sau tuyên bố của ông Trump, một nghị sĩ cấp cao Nga cho rằng động thái này "mở ra kỷ nguyên mới của sự đối đầu và bất định". Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Washington tuân thủ cam kết ngừng thử hạt nhân, duy trì cán cân chiến lược và ổn định toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (Ảnh: AFP)
Hiện chưa rõ ông Trump ám chỉ thử nghiệm nổ hạt nhân - vốn do Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) phụ trách - hay thử nghiệm phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Nếu thực hiện, đây sẽ là vụ thử hạt nhân đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1992. Trong hơn 25 năm qua, chỉ có Triều Tiên là quốc gia duy nhất tiến hành thử nổ hạt nhân.
Trên chuyến bay trở về Washington hôm nay, ông Trump tiếp tục khẳng định việc thử nghiệm là cần thiết để bảo đảm Mỹ "không tụt hậu" so với các cường quốc khác. "Khi các nước khác làm, chúng ta cũng nên làm", ông Trump nói, đồng thời cho biết các địa điểm thử nghiệm sẽ được xác định sau.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đã tăng gấp đôi kho vũ khí hạt nhân trong 5 năm qua, đạt khoảng 600 đầu đạn vào năm 2025, và có thể vượt 1.000 đầu đạn vào năm 2030, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS). Nga hiện được ước tính sở hữu khoảng 5.580 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ có khoảng 5.225.
Cùng thời điểm, Nga vừa công bố thử nghiệm thành công ngư lôi hạt nhân Poseidon và tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik, trong khi Bắc Kinh ra mắt thêm 5 loại vũ khí có thể vươn tới lãnh thổ lục địa Mỹ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.