(Ảnh: Daily News Egypt)
Tổng thống Trump viết trong thư cho Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Truth Social: "Tôi sẵn sàng khởi động lại vai trò trung gian hòa giải của Mỹ về tranh chấp Ai Cập - Ethiopia để giải quyết một cách có trách nhiệm vấn đề chia sẻ nguồn nước sông Nile một lần và mãi mãi".
Ông Trump khẳng định không quốc gia nào trong khu vực nên đơn phương kiểm soát các nguồn tài nguyên quý giá của sông Nile và gây bất lợi cho các nước láng giềng trong quá trình đó. Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng rằng tranh chấp về đập Đại Phục Hưng Ethiopia sẽ không leo thang thành xung đột quân sự lớn giữa Ai Cập và Ethiopia. Ông đặt việc giải quyết những căng thẳng này ở vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự của mình về hòa bình ở châu Phi và Trung Đông.

(Ảnh: Arab Center Washington D.C.)
Cách tiếp cận do Mỹ đề xuất là đảm bảo "việc xả nước có thể dự đoán được trong thời kỳ hạn hán và những năm khô hạn kéo dài" cho các quốc gia ở vùng hạ lưu sông Nile - gồm Ai Cập và Sudan. Đồng thời, khuôn khổ này sẽ cho phép Ethiopia sản xuất lượng điện rất lớn. Theo gợi ý của ông Trump, một phần trong lượng điện này có thể được tặng hoặc bán cho các nước láng giềng.
Lễ khánh thành đập Đại Phục Hưng Ethiopia vào ngày 9/9/2025 của Ethiopia đã gây ra sự phẫn nộ ở Cairo - thành phố của Ai Cập nằm ở hạ lưu sông Nile.

(Ảnh: France24)
Ethiopia - quốc gia đông dân thứ 2 châu Phi với hơn 120 triệu người - coi đập Đại Phục Hưng Ethiopia trị giá 5 tỷ USD trên một nhánh sông Nile là trọng tâm trong tham vọng kinh tế của mình.
Trong khi đó, Ai Cập cho rằng đập này vi phạm các hiệp ước quốc tế và có thể gây ra cả hạn hán và lũ lụt - một tuyên bố mà Ethiopia bác bỏ.
Tổng thống Trump trước đây đã từng ca ngợi Tổng thống Sisi - bao gồm cả trong chuyến đi đến Ai Cập hồi tháng 10/2025 để ký một thỏa thuận liên quan đến xung đột ở Gaza. Trong các phát biểu công khai, ông Trump đã lặp lại những lo ngại của Cairo về vấn đề nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.