Tổng thống Trump đến Pháp dự Hội nghị thượng đỉnh G7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/6 đã bắt đầu chuyến đi tới Pháp để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 của các quốc gia công nghiệp hàng đầu.

Tổng thống Donald Trump đến dự buổi làm việc chính thức trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 15/6/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Donald Trump đến dự buổi làm việc chính thức trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 15/6/2026 (Ảnh: AP)

Tổng thống Donald Trump tuyên bố trước khi lên đường tới Pháp rằng rằng thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến của Mỹ với Iran là một bước đột phá tiềm năng cho an ninh toàn cầu. Đây cũng là cơ hội để Mỹ lật sang trang mới trong mối quan hệ với đối thủ lâu năm Iran.

Tổng thống Mỹ muốn làm rõ rằng ông đến dự Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Evian-les-Bains, Pháp với nhiều ưu thế để đàm phán với các nhà lãnh đạo G7 - bao gồm cả một số người đã chỉ trích gay gắt cách ông xử lý cuộc xung đột Iran kéo dài 15 tuần, dẫn đến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Một số chi tiết trong thỏa thuận Mỹ - Iran vẫn cần được đàm phán, mặc dù ông Trump cho biết bản ghi nhớ có thể sẽ được công bố sau khi thỏa thuận ký kết chính thức vào ngày 19/6.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chúc mừng Tổng thống Trump về thỏa thuận với Iran trong cuộc họp hôm 15/6.

Ông Trump dự kiến sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo về việc rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. Anh và Pháp đã bày tỏ sự quan tâm đến việc hỗ trợ rà phá thủy lôi khi xung đột tạm lắng. Tổng thống Macron hôm 15/6 cho biết Pháp sẵn sàng hành động trong vòng vài ngày tới để triển khai các phương tiện - bao gồm cả tàu rà phá thủy lôi - đến Trung Đông để hỗ trợ.

Tổng thống Trump đến Pháp dự Hội nghị thượng đỉnh G7 - Ảnh 1.

Tổng thống Trump (bên trái) và Tổng thống Macron tại cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7, ngày 15/6/2026, ở Evian-les-Bains, Pháp (Ảnh AP)

Các quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng mặc dù thỏa thuận quy định việc mở cửa eo biển Hormuz ngay lập tức và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, nhưng sẽ mất vài tuần để giao thông trở lại mức trước đây.

Ông Macron đã mời các nhà lãnh đạo của 3 quốc gia không thuộc G7 gồm Ai Cập, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - tham gia phiên họp về Trung Đông vào ngày 16/6, trong đó vấn đề Iran dự kiến sẽ là trọng tâm chính.

Trong bài phát biểu mở đầu, Tổng thống Trump đã ca ngợi thỏa thuận khung Mỹ - Iran. Ông nói rằng chính quyền Mỹ sẽ chuyển trọng tâm ngoại giao trở lại cuộc xung đột Nga - Ukraine. Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu đã bị đình trệ kể từ khi xung đột ở Trung Đông bùng phát.

Ông Trump đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 14/6.

"Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện rất tốt với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin, và tôi thấy có lẽ chúng ta có thể làm được điều gì đó, thật sự là vậy. Tôi nghĩ cả hai đều sẵn sàng cho điều đó" - Tổng thống Trump nói - "Vì vậy, giờ đây khi vấn đề Iran đã kết thúc, chúng ta sẽ tập trung vào xung đột Nga - Ukraine và xem liệu chúng ta có thể hoàn thành được việc đó hay không".

Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) hôm 15/6 đã bắt đầu nhóm họp tại Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Trong ba ngày diễn ra hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những điểm xung đột trên thế giới, cũng như tăng trưởng kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, thương mại quốc tế và các vấn đề công nghệ mới nổi.

Tổng thống nước chủ nhà - ông Emmanuel Macron kỳ vọng hội nghị lần nay sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông và Ukraine, đồng thời giảm thiểu tác động của các cuộc khủng hoảng hiện nay đối với kinh tế thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.