Tổng thống Trump hủy bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu súng của người tiền nhiệm Joe Biden

An Khê (Theo US News)

30/09/2025 15:45 GMT+7

VTV.vn - Ngày 29/9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ các hạn chế xuất khẩu vũ khí dân dụng được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

(Ảnh minh họa: Anadolu)

(Ảnh minh họa: Anadolu)

Quyết định này cũng đồng nghĩa sẽ mở đường cho việc nối lại hoạt động bán súng tới 36 quốc gia từng bị coi là có nguy cơ cao để vũ khí rơi vào tay tội phạm và khủng bố.

Theo Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, động thái này sẽ khôi phục các quy định từng được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, đồng thời tạo ra "hàng trăm triệu USD mỗi năm" cho các nhà sản xuất súng tại Mỹ.

Quyết định này phù hợp với quan điểm lâu nay của Tổng thống Donald Trump về quyền sở hữu súng. Trong khi cựu Tổng thống Joe Biden kêu gọi cải cách luật kiểm soát súng, bao gồm nâng độ tuổi mua súng, siết chặt kiểm tra lý lịch và hạn chế súng trường tấn công, thì ông Trump luôn kiên quyết phản đối, cho rằng đó là "cuộc chiến chống lại Tu chính án thứ Hai".

Các biện pháp hạn chế dưới thời ông Biden được ban hành từ tháng 4/2024, sau giai đoạn tạm ngừng xuất khẩu, với mục tiêu hạn chế việc súng Mỹ bị tuồn cho các băng nhóm tội phạm và tập đoàn ma túy. Theo ước tính, chính sách này đã làm giảm trung bình 7% kim ngạch xuất khẩu súng của Mỹ, tương đương khoảng 40 triệu USD mỗi năm.

Các hãng sản xuất lớn như Sturm, Ruger & Co. và Smith & Wesson Brands được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ chính sách mới, khi những thị trường từng bị hạn chế nay sẽ được mở lại.

Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh Jeffrey Kessler chỉ trích quy định của chính quyền Joe Biden là "phiền hà", đồng thời khẳng định việc hủy bỏ các rào cản là nhằm "bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng súng và các doanh nghiệp Mỹ".

Chính sách mới vẫn duy trì yêu cầu giấy phép xuất khẩu đối với hầu hết các loại súng ngắn, súng trường và súng săn nòng ngắn. Tuy nhiên, súng săn nòng dài và phần lớn ống ngắm có thể được xuất khẩu sang các nước đồng minh mà không cần giấy phép. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh cơ chế sàng lọc sẽ vẫn được áp dụng nhằm ngăn chặn vũ khí rơi vào tay "những kẻ xấu".

Động thái đảo ngược chính sách này đánh dấu bước đi mạnh mẽ của Tổng thống Trump nhằm khẳng định ưu tiên thúc đẩy lợi ích cho ngành công nghiệp sản xuất súng, bất chấp những tranh cãi dai dẳng về an ninh và tội phạm súng đạn trong nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.