Ngày 6/3/2026, xung đột tiếp tục lan rộng tại Trung Đông (Ảnh: AP)
Israel mở rộng chiến dịch không kích
Ngày 6/3, không quân Israel tiếp tục tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran và Lebanon. Quân đội Israel cho biết hơn 50 máy bay chiến đấu đã tham gia oanh kích một boongke ngầm tại Tehran, được cho là cơ sở chỉ huy khẩn cấp của giới lãnh đạo Iran.
Theo người phát ngôn quân đội Israel, cơ sở này nằm sâu hàng chục mét dưới lòng đất, dưới nhiều khu dân cư ở thủ đô Tehran. Công trình được xây dựng nhằm phục vụ hoạt động chỉ huy trong trường hợp chiến tranh.
Trong khi đó, tại Lebanon, các cuộc không kích của Israel đã khiến số người thiệt mạng tăng lên 217 người và gần 800 người khác bị thương, theo Bộ Y tế nước này. Hàng chục nghìn người dân đã phải rời bỏ nhà cửa sau khi Israel phát cảnh báo sơ tán tại nhiều khu vực ở Beirut và miền Nam Lebanon.

Xe tăng Israel tập kết ở miền Bắc Israel gần biên giới với Lebanon, ngày 6/3/2026 (Ảnh: AP)
Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết hàng trăm nghìn người tại Lebanon đã phải di dời do giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Nhiều người phải rời bỏ nhà cửa trong tình trạng khẩn cấp, không có nơi trú ẩn rõ ràng.
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cảnh báo đất nước này đang đối mặt với nguy cơ thảm họa nhân đạo và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Ông nhấn mạnh rằng người dân Lebanon "không lựa chọn cuộc chiến này".
Iran đáp trả bằng tên lửa và UAV
Trong khi đó, Iran tiếp tục tiến hành các đợt tấn công đáp trả. Truyền hình nhà nước Iran cho biết nước này đã phóng nhiều tên lửa, bao gồm cả tên lửa tầm xa Khorramshahr-4, nhằm vào các mục tiêu tại Israel.
Tại Tel Aviv, hệ thống phòng không Israel đã được kích hoạt để đánh chặn các đợt tấn công. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận khi hệ thống phòng thủ đánh chặn tên lửa.
Các vụ nổ lớn cũng được ghi nhận tại Tehran và khu vực phía Bắc Iran gần thành phố Rasht. Tuy nhiên, mục tiêu cụ thể của các cuộc tấn công vẫn chưa được xác định.

Người dân tìm nơi trú ẩn trong bãi đậu xe ngầm khi còi báo động không kích vang lên cảnh báo về các cuộc tấn công tên lửa của Iran tại Tel Aviv, Israel, ngày 3/3/2026 (Ảnh: AP)
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu của Mỹ ở khu vực phía Bắc Vịnh Persian, khiến con tàu bốc cháy.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết 3 máy bay không người lái (UAV) đã rơi xuống lãnh thổ nước này. Hệ thống phòng không của UAE đã bắn hạ nhiều tên lửa và UAV kể từ khi chiến sự bùng phát.
Tổng thống Trump kêu gọi Iran "đầu hàng vô điều kiện"
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 tuyên bố trên mạng xã hội rằng sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào nếu Iran không "đầu hàng vô điều kiện".
Ông cho biết sau khi chiến sự kết thúc và một lãnh đạo "phù hợp" được lựa chọn tại Iran, Mỹ cùng các đồng minh sẽ hỗ trợ tái thiết nền kinh tế nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ngày 4/3/2026 (Ảnh: AFP)
Trước đó, ông Trump cũng nhiều lần nhấn mạnh Washington muốn tham gia vào quá trình lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Trump nhận định năng lực lãnh đạo của Iran hiện đã bị suy yếu nghiêm trọng sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Ông cũng cho biết Mỹ không nhất thiết yêu cầu Iran phải trở thành một quốc gia dân chủ, nhưng lãnh đạo mới cần "công bằng, hợp lý và đối xử tốt với Mỹ, Israel cũng như các nước trong khu vực".
Tổng thống Mỹ đồng thời khẳng định Washington có đủ kho dự trữ vũ khí để tiếp tục chiến dịch quân sự nếu cần thiết.
Tác động lan rộng và lo ngại kinh tế
Xung đột cũng gây ảnh hưởng lớn đến thị trường năng lượng toàn cầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nếu tình hình kéo dài, các quốc gia châu Âu và châu Á có thể phải cạnh tranh gay gắt để mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) do nguồn cung bị gián đoạn.
Ngoài ra, tuyến vận tải năng lượng chiến lược qua eo biển Hormuz cũng đang bị giám sát chặt chẽ do nguy cơ gián đoạn.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết gần 24.000 công dân Mỹ đã rời Trung Đông và trở về nước kể từ khi chiến sự bắt đầu.

(Ảnh: AP)

Người dân Iran tuần hành tại Tehran để ủng hộ chính phủ và phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel, ngày 6/3/2026 (Ảnh: AP)
Nhiều quốc gia cũng đang tiến hành các chiến dịch sơ tán công dân. Bồ Đào Nha cho biết đã đưa gần 200 người từ khu vực Trung Đông trở về nước trong các chuyến bay hồi hương.
Trong bối cảnh chiến sự leo thang, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết một số quốc gia đã bắt đầu các nỗ lực trung gian nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, ông khẳng định Iran vẫn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và danh dự quốc gia.
Trong khi đó, tại Tehran, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình và cầu nguyện nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền Iran và phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.