Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Uranium làm giàu ("bụi hạt nhân") sẽ được chuyển giao ngay lập tức cho phía Hoa Kỳ, vận chuyển tới Mỹ và tiêu hủy, hoặc tốt hơn hết là phối hợp với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tiêu hủy tại chỗ hay tại một địa điểm được chấp nhận khác".
Ông Trump nói thêm rằng quá trình phá hủy uranium làm giàu này nên diễn ra với sự chứng kiến, giám sát của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Mỹ hoặc cơ quan tương đương, trong khi các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington tiếp tục diễn ra thông qua các nhà trung gian khu vực.
Tổng thống Trump hôm 25/5 đã đưa ra các lựa chọn đối với kho uranium làm giàu của Iran nếu hai nước ký kết một thỏa thuận hòa bình.
Mỹ từ lâu đã khẳng định rằng Iran nên giải tán chương trình hạt nhân của nước này và từ bỏ kho dự trữ uranium làm giàu. Vấn đề này vẫn là điểm vướng mắc trong các cuộc đàm phán mới nhất tại Qatar. Tại đây, Mỹ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và dần dần mở lại eo biển Hormuz.

Cơ sở hạt nhân của Iran bị thiệt hại sau đợt không kích của Mỹ và Israel (Ảnh: Iranintl)
Kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2, ông Trump đã gợi ý rằng Mỹ sẽ tiếp nhận "bụi hạt nhân" của Iran - một thuật ngữ không mang tính kỹ thuật dùng để chỉ uranium làm giàu. Tổng thống Mỹ cũng từng cân nhắc việc triển khai chiến dịch trên bộ tại Iran để loại bỏ uranium làm giàu của Tehran.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (thành viên đảng Cộng hòa, bang Louisiana) đã sử dụng thuật ngữ này vào ngày 24/5, ca ngợi những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong vòng đàm phán mới nhất.
"Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề bụi hạt nhân" - ông Johnson nói - "Chúng tôi sẽ mở lại eo biển Hormuz, điều này sẽ rất tốt cho giá khí đốt ở Mỹ và sự ổn định trên toàn thế giới. Đây là lý do tại sao tất cả các đồng minh trong khu vực đều tuân theo sự lãnh đạo của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump".
Tổng thống Trump thường xuyên tuyên bố Iran không thể sở hữu hoặc chế tạo vũ khí hạt nhân, trong khi chỉ trích thỏa thuận hạt nhân thời cựu Tổng thống Obama về việc hạn chế kho dự trữ uranium làm giàu của Tehran. Ông đã hủy bỏ thỏa thuận của người tiền nhiệm vào năm 2018.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei hôm 25/5 cho biết "số phận" vật liệu hạt nhân của Iran không phải là một phần của các cuộc đàm phán. Theo đó, trọng tâm của các cuộc đàm phán ở giai đoạn này là chấm dứt chiến tranh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.