Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới sau khi ký ban hành luật chi tiêu tại Nhà Trắng, Washington, ngày 3/2/2026 (Ảnh: AP/Alex Brandon)
Sáng 4/2 theo giờ địa phương, tức tối 3/2, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành luật chi tiêu ngân sách sau khi dự luật này được Quốc hội Mỹ thông qua, qua đó chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ một phần bắt đầu từ ngày 31/1.
Luật ngân sách khôi phục nguồn tài trợ đã hết hạn cho các lĩnh vực quốc phòng, y tế, lao động, giáo dục, nhà ở cùng nhiều cơ quan liên bang khác, đồng thời bảo đảm ngân sách hoạt động cho chính phủ liên bang đến hết tháng 9. Riêng Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) chỉ được cấp ngân sách tạm thời trong 2 tuần, với thời hạn mới kết thúc vào ngày 13/2.
Dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua vào tuần trước với tỷ lệ ủng hộ lưỡng đảng rộng rãi, sau đó được Hạ viện thông qua trong ngày 3/2 với kết quả sít sao 217 phiếu thuận và 214 phiếu chống.
Việc DHS chỉ được cấp ngân sách ngắn hạn xuất phát từ yêu cầu của phe Dân chủ, sau vụ 2 công dân Mỹ thiệt mạng tại thành phố Minneapolis hồi tháng trước trong một chiến dịch thực thi luật nhập cư. Phe Dân chủ yêu cầu có các biện pháp cải cách nhằm siết chặt hoạt động của Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan (ICE) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump mỉm cười sau khi ký ban hành luật chi tiêu tại Nhà Trắng, Washington, ngày 3/2/2026 (Ảnh: AP/Alex Brandon)
Chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai việc sử dụng camera gắn trên người đối với các nhân viên thực thi luật nhập cư tại bang Minnesota, qua đó đáp ứng một phần yêu cầu của phe Dân chủ, song nhiều đề xuất khác dự kiến sẽ tiếp tục vấp phải sự phản đối.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cảnh báo sẽ không ủng hộ bất kỳ biện pháp tài trợ tạm thời nào tiếp theo cho DHS nếu không có những thay đổi đáng kể trong hoạt động thực thi luật nhập cư. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận trước thời hạn 13/2 nhằm tránh nguy cơ bộ này tiếp tục rơi vào tình trạng đóng cửa.
Theo Reuters, lần đóng cửa chính phủ gần nhất trước đó kéo dài kỷ lục 43 ngày trong các tháng 10 và 11, khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời và gây thiệt hại khoảng 11 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.