Tổng thống Trump lên tiếng về việc “bật đèn xanh” cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

An Khê (Theo Reuters, Axios)

03/11/2025 16:28 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/11 đã bác bỏ việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nói rằng: “Chưa phải lúc”.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 17/10 đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận về việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev (Ảnh: AFP)

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 17/10 đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận về việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev (Ảnh: AFP)

Tổng thống Trump tuyên bố rằng, ông chưa xem xét thỏa thuận nào cho phép Ukraine tiếp cận tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, giữa lúc Kiev tục đề nghị được tăng cường năng lực tấn công chiến lược nhằm vào các mục tiêu của Nga.

Phát biểu trên chuyến bay từ Palm Beach (Florida) trở về Washington hôm 2/11, ông Trump nói với các phóng viên rằng: "Không, chưa thật sự" - khi được hỏi liệu ông có đang cân nhắc bán hoặc chuyển giao loại vũ khí này cho Ukraine hay không. Dù vậy, ông cũng để ngỏ khả năng "có thể thay đổi ý định" trong tương lai.

Theo Reuters, Nhà Trắng trong những tuần gần đây đã bàn thảo kế hoạch cho phép các nước NATO mua Tomahawk từ Mỹ rồi chuyển giao cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Trump vẫn giữ thái độ thận trọng, cho rằng việc cung cấp loại tên lửa có tầm bắn tới 2.500 km - đủ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moscow - có thể làm leo thang chiến tranh và phá vỡ các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy.

Vấn đề Tomahawk cũng được nêu trong cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 22/10. Ông Rutte cho biết liên minh đang xem xét phương án này, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về phía Mỹ.

Tổng thống Trump lên tiếng về việc “bật đèn xanh” cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine - Ảnh 1.

Tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất có tầm bắn khoảng 2.500 km, đủ sức vươn tới Moscow nếu được triển khai từ lãnh thổ Ukraine (Ảnh: Raytheon Technologies)

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi Washington và các đồng minh cung cấp thêm vũ khí tầm xa, cho rằng Kiev cần năng lực này để phá hủy các cơ sở quân sự và hậu cần nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, phía Điện Kremlin cảnh báo rằng bất kỳ việc chuyển giao Tomahawk nào cho Ukraine sẽ bị coi là "hành động khiêu khích nghiêm trọng", kéo theo hệ quả quân sự khó lường.

Dù không có Tomahawk, quân đội Ukraine thời gian qua vẫn tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nội địa nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Nga, như kho nhiên liệu, căn cứ hậu cần và cảng dầu. Mới đây nhất, một cuộc tấn công bằng UAV đã gây cháy lớn tại cảng dầu Tuapse của Nga ở Biển Đen, khiến 2 tàu bị hư hại và buộc nhiều sân bay trong khu vực phải tạm ngừng hoạt động.

Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tuyên bố mới của Tổng thống Trump phần nào phản ánh chủ trương "kiềm chế leo thang" trong chính sách đối với xung đột Nga - Ukraine. Dù Lầu Năm Góc xác nhận kho dự trữ Tomahawk của Mỹ đủ khả năng đáp ứng yêu cầu viện trợ, Tổng thống Trump dường như vẫn lựa chọn giữ lại "lá bài Tomahawk" như một công cụ mặc cả chiến lược trong đàm phán quốc tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.