Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc mít tinh ở Hebron bang Kentucky, ngày 11/3/2026 (Ảnh: AP)
"Người ta thường không muốn nói quá sớm là mình đã thắng, nhưng chúng ta đã thắng. Mọi thứ kết thúc ngay trong giờ đầu tiên của cuộc chiến rồi" - Tổng thống Trump nói trong cuộc mít tinh ở Hebron, bang Kentucky, Mỹ ngày 11/3.
Theo ông Trump, Mỹ đã đánh chìm 58 tàu chiến của Iran.
Tổng thống Trump đã có những lập trường trái chiều về Iran, lúc thì ca ngợi quân đội Mỹ đã làm suy yếu đáng kể quân đội Iran, khi lại phản đối việc nhanh chóng chấm dứt xung đột.
Dù tuyên bố "đã thắng", ông Trump cũng nói rằng Mỹ không rút lui sớm và sẽ tiếp tục hoạt động quân sự cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ đã "gần như hủy diệt hoàn toàn Iran".
"Chúng tôi không muốn cứ 2 năm lại phải quay lại đó" - Tổng thống Mỹ tuyên bố.
Cũng trong ngày 11/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định cam kết của Iran đối với hòa bình trong khu vực. Trên nền tảng mạng xã hội X, ông tuyên bố "cách duy nhất" để chấm dứt cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel là "công nhận quyền hợp pháp của Iran, đền bù thiệt hại và sự đảm bảo của quốc tế chống lại các cuộc xung đột trong tương lai".
Trong khi đó, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Iran ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ đặt tại các quốc gia vùng Vịnh. Nghị quyết do Bahrain đề xuất được thông qua với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng. Phát biểu trước HĐBA, Đại sứ Bahrain Jamal Fares Alrowaiei nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an ninh khu vực không chỉ là vấn đề nội bộ mà còn liên quan trực tiếp đến ổn định kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu.
Tuy nhiên, việc nghị quyết không hề đề cập đến các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã vấp phải sự phản đối gay gắt. Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani kịch liệt lên án văn kiện này, coi đây là một sự bất công rõ rệt đối với Iran.
Một dự thảo nghị quyết khác, do Nga đề xuất, kêu gọi tất cả các bên ngừng ngay các hoạt động quân sự và tránh leo thang xung đột tại Trung Đông, đã không được thông qua. Dự thảo này nhận được 4 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 9 phiếu trắng. Đại sứ Nga Vassily Nebenzia bày tỏ "thất vọng sâu sắc" trước việc nhiều thành viên HĐBA không đủ quyết tâm thông qua văn bản nhằm kêu gọi giảm căng thẳng toàn diện.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.