Tổng thống Donald Trump trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực Một tối 31/1/2026 (Ảnh: AP)
Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ thị Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem không triển khai lực lượng liên bang tại các thành phố "do đảng Dân chủ điều hành kém hiệu quả" nếu chưa có yêu cầu từ phía địa phương. "Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ không tham gia xử lý các cuộc biểu tình hoặc bạo loạn tại những thành phố này, cho đến khi họ chủ động đề nghị được hỗ trợ", ông Trump viết.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chính quyền liên bang sẽ "bảo vệ một cách mạnh mẽ" các tòa nhà và tài sản liên bang nếu bị tấn công. Ông cho biết đã yêu cầu Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng Lực lượng Tuần tra Biên giới tăng cường các biện pháp cứng rắn nhằm bảo vệ tài sản của chính phủ liên bang.
Trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực Một tối 31/1, ông Trump cho rằng các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo "luôn phàn nàn" khi liên bang can thiệp, nhưng lại có thể sẽ cần sự hỗ trợ này. "Nếu họ muốn được giúp đỡ, họ phải yêu cầu. Thậm chí, họ phải nói 'làm ơn'", ông Trump nói.

Các đặc vụ liên bang đang bắt giữ một người phụ nữ tại Minneapolis, ngày 13/1/2026 (Ảnh AP)
Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai Vệ binh Quốc gia hoặc lực lượng thực thi pháp luật liên bang tới một số khu vực do đảng Dân chủ kiểm soát, trong đó có Washington D.C., Los Angeles, Chicago và Portland (bang Oregon). Tuy nhiên, việc sử dụng các biện pháp mạnh này đang vấp phải sự phản đối ngày càng lớn, đặc biệt tại khu vực Twin Cities của bang Minnesota.
Căng thẳng tại Minnesota gia tăng sau khi các sĩ quan liên bang bắn chết 2 người dân trong tháng 1/2026, dẫn tới các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Minneapolis, St. Paul và nhiều thành phố khác trên toàn nước Mỹ. Tổng chưởng lý bang Minnesota và lãnh đạo chính quyền địa phương cho rằng chiến dịch của Bộ An ninh Nội địa đã vi phạm các quyền hiến định của người dân.
Trong một diễn biến liên quan, một thẩm phán liên bang đã từ chối yêu cầu tạm dừng chiến dịch thực thi luật nhập cư tại Minnesota, cho phép lực lượng liên bang tiếp tục hoạt động trong khi vụ kiện được xem xét. Bộ Tư pháp Mỹ gọi vụ kiện này là "thiếu cơ sở pháp lý".
Tổng thống Trump cũng cảnh báo rằng những người biểu tình có hành vi bạo lực nhằm vào các nhân viên thực thi pháp luật liên bang "sẽ phải gánh chịu hậu quả tương xứng". Đồng thời, ông để ngỏ khả năng yêu cầu các đặc vụ nhập cư sử dụng camera gắn trên người nhằm ghi lại quá trình làm nhiệm vụ, cho rằng biện pháp này "phần lớn có lợi cho lực lượng thực thi pháp luật".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.