Tổng thống Trump (trái) xác nhận mới có cuộc điện đàm với Tổng thống Maduro (Ảnh: AFP)
Trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump chỉ nói ngắn gọn: "Tôi không muốn bình luận, nhưng câu trả lời là có… Đó chỉ là một cuộc điện thoại".
Chính phủ Venezuela chưa đưa ra phản hồi về nội dung cuộc gọi. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez từ chối bình luận về cuộc điện đàm, thay vào đó thông báo mở cuộc điều tra các vụ không kích của Mỹ nhằm vào những tàu bị nghi buôn ma túy ở Caribe, khiến hơn 80 người thiệt mạng. Ông Rodriguez gọi đây là hành vi "sát hại" vì "giữa Mỹ và Venezuela không hề có tuyên chiến".
Cùng ngày với tuyên bố của ông Trump, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bất ngờ xuất hiện công khai tại thủ đô Caracas, chấm dứt nhiều ngày đồn đoán rằng ông có thể đã rời khỏi đất nước trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông kể từ hôm 26/11, sau nhiều ngày vắng mặt gây xôn xao dư luận.
Theo truyền hình quốc gia Venezuela, ông Maduro tham dự lễ trao giải cà phê đặc sản thường niên tại khu vực phía Đông Caracas. Trong các hình ảnh phát trực tuyến, nhà lãnh đạo Venezuela ngồi trước khán giả, trao huy chương cho những nhà sản xuất cà phê xuất sắc và thưởng thức các mẫu cà phê trong lúc phát biểu ngắn gọn, không đề cập trực tiếp đến cuộc khủng hoảng đang diễn ra.
Kết thúc sự kiện, ông nhấn mạnh Venezuela là "bất diệt, bất khả xâm phạm và bất khả chiến bại", ẩn ý đáp lại các động thái quân sự của Mỹ trong khu vực.

Tàu khu trục tên lửa USS Sampson (DDG 102) của Hải quân Hoa Kỳ, cập cảng Amador International Cruise Terminal tại Thành phố Panama, Panama, vào 2/9/2025. Việc triển khai này diễn ra trong bối cảnh Hải quân Hoa Kỳ tăng cường hiện diện tại vùng biển Mỹ Latinh và Caribe sau khi Tổng thống Trump ra lệnh hành động chống lại các băng đảng ma túy Mỹ Latinh, mà ông gọi là các tổ chức khủng bố. (Ảnh: AFP)
Washington gần đây đã triển khai hơn một chục tàu chiến và khoảng 15.000 quân đến vùng biển Caribe, với tuyên bố nhằm chống buôn ma túy, trong khi Caracas cáo buộc Mỹ tìm cách gây sức ép buộc ông Maduro rời chức.
Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Venezuela gửi thư lên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cáo buộc Mỹ tìm cách "chiếm đoạt trữ lượng dầu" của nước này bằng vũ lực. Tổng thống Maduro cho rằng các đe dọa từ Mỹ gây nguy cơ nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng quốc tế. Bộ Ngoại giao Venezuela cam kết sẽ kiên định bảo vệ tài nguyên quốc gia.
Về phía Mỹ, Bộ Ngoại giao bác bỏ cáo buộc, khẳng định chiến dịch quân sự của Washington tại Caribe tập trung vào chống ma túy và "bảo vệ người dân Mỹ trước mối đe dọa từ chế độ Maduro". Tổng thống Trump cũng nói cảnh báo tránh xa không phận Venezuela, dù không hàm ý một cuộc tấn công sắp xảy ra.
Khủng hoảng chính trị tại Venezuela tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi chính phủ Tổng thống Maduro bị cáo buộc vi phạm nhân quyền và đàn áp đối lập. Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiều người Venezuela bị từ chối quyền xét xử công bằng, với hơn 50 người bị bắt vì lý do chính trị chỉ trong tháng 10. Tuy nhiên, Caracas bác bỏ mọi cáo buộc trên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.