Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AP)
Phát biểu tại Estonia hôm 9/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang xây dựng một chiến lược ngoại giao rõ ràng để đảm bảo "Nga từ bỏ niềm tin rằng cuộc chiến có thể mang lại lợi ích cho họ". Ông cũng chỉ ra rằng lực lượng quốc phòng Ukraine đã mở rộng đáng kể vị trí kiểm soát của họ trên tiền tuyến và đây có thể là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy Điện Kremlin ngồi vào bàn đàm phán.
"Một lập luận khác để gây áp lực lên Moscow đàm phán với Kiev là các cuộc tấn công tầm xa tăng cường của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga" - Tổng thống Zelensky tuyên bố. Tác động từ các cuộc tấn công tầm xa của lực lượng Ukraine đối với hậu cần, cơ sở lọc dầu và sản xuất quân sự của Nga cũng rất đáng kể. Ông Zelensky nói thêm rằng bán đảo Crimea và một số vùng của Nga đã bị thiếu xăng dầu và hệ thống liên lạc đã bị gián đoạn trong nhiều tháng.

Thủ tướng Phần Lan, Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Latvia tại Hội nghị thượng đỉnh các nước Bắc Âu - Baltic ở Tallinn, Estonia, ngày 9/6/2026.(Ảnh AP)
"Ngân sách Nga đang trong tình trạng tồi tệ. Chúng ta phải tiếp tục gây áp lực và đưa Nga trở lại con đường ngoại giao" - Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
Ông Zelensky đã đến Hội nghị thượng đỉnh các nước Bắc Âu - Baltic ở thủ đô Tallinn của Estonia sau cuộc họp E3 tại London (Anh) với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh.
Với cuộc họp G7 dự kiến diễn ra tại Pháp vào tuần tới, trước Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ) vào ngày 18 - 19/6, Tổng thống Ukraine đang cố gắng xây dựng sự ủng hộ ngoại giao mạnh mẽ cho các cuộc đàm phán với Nga và đưa châu Âu cùng ngồi vào bàn đàm phán.
"Châu Âu cần một tiếng nói thực sự và mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán và phải nằm trong số những bên sẽ đưa ra quyết định" - Tổng thống Zelensky phát biểu.

Thủ tướng Đức Merz, Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Anh Starmer và Tổng thống Pháp Macron tại số 10 phố Downing sau cuộc gặp E3 ở London, Anh, ngày 7/6/2026 (Ảnh AP)
Ông Zelensky cũng nói rằng mặc dù trọng tâm của chính quyền Mỹ gần đây đã chuyển sang Trung Đông, Washington vẫn không từ bỏ các cuộc đàm phán với Nga: "Mỹ sẵn sàng tham gia tích cực vào các tiến trình ngoại giao. Tôi đã thảo luận điều này hôm qua với các đại diện của Tổng thống Mỹ".
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9/6 tuyên bố rằng tiến trình hòa giải do Mỹ dẫn đầu hiện đang bị tạm dừng. Ông Peskov bác bỏ khả năng các đại diện EU tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán ngoại giao nào nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine.
"Về vai trò trung gian hòa giải của châu Âu, dường như họ chưa sẵn sàng đóng vai trò đó" - ông Peskov nhận định. Ông đồng thời lặp lại cáo buộc của Nga đối với các nhà lãnh đạo châu Âu, cho rằng họ tập trung vào việc tiếp tục chiến tranh hơn là đàm phán hòa bình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.