Tổng thống Maduro trong một sự kiện tại Caracas, Venezuela ngày 1/12/2025 (Ảnh: AP)
Cuộc điện đàm nhận được sự quan tâm của dư luận khi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng do sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Caribe.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Maduro nêu rõ: "Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đó là một cuộc trao đổi tôn trọng và có thể nói là hòa nhã. Nếu cuộc gọi này mở ra con đường cho đối thoại tôn trọng giữa hai quốc gia, chúng tôi hoan nghênh điều đó, bởi Venezuela luôn lựa chọn hòa bình".
Tổng thống Venezuela cho biết ông quyết định công khai thông tin do truyền thông quốc tế lan truyền nhiều đồn đoán về cuộc điện đàm. Nhà lãnh đạo khẳng định ông đề cao "sự thận trọng ngoại giao", nhấn mạnh những vấn đề quan trọng phải được xử lý một cách kín đáo để đạt kết quả thực chất.
Về phần mình, Tổng thống Trump cũng xác nhận đã điện đàm với ông Maduro nhưng không tiết lộ chi tiết, chỉ nói ngắn gọn: "Tôi không muốn nói đó là cuộc gọi tốt hay xấu. Đơn giản đó là một cuộc điện thoại".

Trong các bài phát biểu trước những người ủng hộ tại Caracas, ông Maduro luôn khẳng định Venezuela mong muốn hòa bình nhưng phải gắn với "chủ quyền, bình đẳng và tự do" (Ảnh: AP)
Căng thẳng giữa Washington và Caracas leo thang đáng kể từ tháng 8 khi Mỹ triển khai hạm đội tàu chiến và tàu sân bay lớn nhất thế giới tới vùng Caribe, đồng thời thực hiện các chiến dịch đánh chìm tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy, làm ít nhất 83 người thiệt mạng. Chính quyền Maduro cáo buộc Mỹ sử dụng cuộc chiến chống ma túy làm "cái cớ" để lật đổ chính phủ cánh tả và kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.
Washington trước đó cáo buộc ông Maduro điều hành các băng đảng ma túy, bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố và còn treo thưởng 50 triệu USD để bắt giữ ông.
Trong các bài phát biểu trước những người ủng hộ tại Caracas, ông Maduro luôn khẳng định Venezuela mong muốn hòa bình nhưng phải gắn với "chủ quyền, bình đẳng và tự do", đồng thời bác bỏ mọi âm mưu áp đặt. "Chúng ta không chấp nhận hòa bình của thuộc địa. Không bao giờ là thuộc địa, không bao giờ là nô lệ", ông nhấn mạnh.
Trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc cả hai nhà lãnh đạo thừa nhận cuộc điện đàm được xem là dấu hiệu hiếm hoi của kênh liên lạc ngoại giao giữa Washington và Caracas.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.