Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ngày 3/3/2026 tại Kiev (Ảnh: AFP)
Tuy nhiên, điều kiện mà Tổng thống Ukraine đưa ra để thực hiện điều này là "các nhà lãnh đạo khu vực phải thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với một lệnh ngừng bắn kéo dài 1 tháng".
Phát biểu của ông được đưa ra - trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 2/3 - sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran nhắm vào các thành phố ở Trung Đông, bao gồm cả Dubai, để trả đũa các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khameini, và một số quan chức cấp cao khác thiệt mạng vào ngày 28/2. Tehran cũng đã phát động các cuộc tấn công vào Israel và các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Iraq, Bahrain, Kuwait và Qatar.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết thêm rằng Kiev đang cân nhắc đề xuất trao đổi tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất để lấy các máy bay không người lái (UAV) đánh chặn do Ukraine phát triển, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV Shahed do Iran sản xuất đang gia tăng tại Trung Đông.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Kiev ngày 3/3, ông Zelensky cho rằng Ukraine có thể cung cấp công nghệ và kinh nghiệm sử dụng UAV đánh chặn - loại vũ khí giá rẻ nhưng hiệu quả cao trong việc đối phó các UAV tấn công - để đổi lấy các tên lửa đánh chặn Patriot từ Mỹ và các đồng minh.

Mẫu máy bay không người lái Shahed-136 do Iran thiết kế được trưng bày tại một triển lãm ngoài trời ở Kiev, Ukraine, ngày 9/12/2025 (Ảnh: AFP)
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc bảo vệ không phận hiện là thách thức hàng đầu đối với Kiev. Trong khi đó, Mỹ và nhiều quốc gia khác đang sở hữu lượng dự trữ lớn tên lửa Patriot, nhưng hệ thống này không phải lúc nào cũng hiệu quả trước các cuộc tấn công bằng số lượng lớn UAV cảm tử.
"Tất cả đều đang đặt câu hỏi làm thế nào để bảo vệ bầu trời. Patriot là hệ thống quan trọng, nhưng liệu nó có thể đối phó với hàng trăm UAV Shahed cùng lúc hay không? Câu trả lời là không, trong khi chúng tôi lại đang thiếu tên lửa PAC-3", ông Zelensky nói.
Ông cho rằng nếu các đối tác cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine, Kiev sẵn sàng chia sẻ các hệ thống UAV đánh chặn mà nước này đã phát triển và triển khai trong thực tế chiến trường.
Trong thời gian qua, Ukraine đã đẩy mạnh phát triển các UAV đánh chặn chi phí thấp nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV gần như diễn ra hàng đêm của Nga. Một trong những mẫu UAV mới là "Sting", loại UAV nhỏ gọn được thiết kế để lao trực tiếp vào UAV đối phương và phá hủy mục tiêu.
Theo các đơn vị vận hành phòng không Ukraine, mỗi chiếc UAV đánh chặn loại này có giá khoảng 1.000 USD - thấp hơn rất nhiều so với các tên lửa phòng không truyền thống vốn có giá hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD mỗi quả.
Các chỉ huy quân đội Ukraine cho biết sự xuất hiện của các UAV đánh chặn giá rẻ đã góp phần tăng đáng kể hiệu quả phòng thủ trước các UAV cảm tử ngày càng tinh vi, vốn có thể bay nhanh và ở độ cao lớn hơn so với trước đây.
Áp lực từ các đợt tập kích bằng UAV và tên lửa đã buộc Kiev phải điều chỉnh chiến lược phòng không, chuyển từ mô hình phụ thuộc chủ yếu vào các hệ thống tên lửa đắt tiền sang mô hình phòng thủ phân tầng. Mô hình này kết hợp nhiều lớp khí tài, trong đó có các hệ thống UAV giá rẻ có thể sản xuất hàng loạt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.