Tổng thống Ukraine Zelensky (bên trái) có chuyến công du lần thứ 9 tới Pháp, ngày 17/11/2025 (Ảnh: AFP)
Trong thỏa thuận có nêu rõ kế hoạch để Ukraine mua tới 100 máy bay chiến đấu Rafale cùng các hệ thống phòng không mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ lâu dài trước sức ép ngày càng lớn từ Nga trên chiến trường.
Lễ ký diễn ra tại căn cứ không quân Villacoublay, ngoại ô Paris, nơi Tổng thống Macron đón tiếp Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm chính thức lần thứ 9 của nhà lãnh đạo Ukraine tới Pháp, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự năm 2022.
Theo Điện Elysée, thỏa thuận nhằm "thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng Pháp hỗ trợ cho việc bảo vệ Ukraine", đồng thời giúp Kiev có thể tiếp cận các hệ thống cần thiết để ứng phó với các cuộc tấn công từ Nga trong thời gian tới. Pháp trước đó đã hỗ trợ Ukraine bằng máy bay Mirage 2000, pháo binh và tên lửa hành trình SCALP.
Tại căn cứ Villacoublay, Tổng thống Zelensky đã thị sát các vũ khí chủ lực của Pháp, bao gồm tiêm kích Rafale do hãng Dassault chế tạo, hệ thống phòng không tầm trung SAMP/T, cùng nhiều mẫu máy bay không người lái. Hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm sau lễ đón chính thức.

Tổng thống Pháp Macron (bên phải) tiếp đón Tổng thống Ukraine Zelensky tại căn cứ không quân Villacoublay, ngoại ô Paris ngày 17/11/2025 (Ảnh: AFP)
Trước chuyến thăm, Tổng thống Zelensky đánh giá đây sẽ là "thỏa thuận mang tính lịch sử". Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Ukraine đối mặt hàng loạt khó khăn: các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga gia tăng, chiến sự ác liệt tại Zaporizhzhia và Donetsk, cùng lúc chính quyền Ukraine phải xử lý bê bối tham nhũng liên quan đến doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng.
Theo giới chức Ukraine, trong tuần qua, Nga đã tăng cường tiến công ở khu vực Pokrovsk và Zaporizhzhia, khiến lực lượng phòng thủ nước này phải rút khỏi một số vị trí. Cùng thời điểm, nhiều cuộc không kích gây thương vong tại Kharkov và Kiev.
Ngoài hợp tác quân sự, dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận sâu về hợp tác kinh tế - năng lượng, cũng như tiến trình xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine trong khuôn khổ "Liên minh các quốc gia thiện chí" do Pháp và Anh thúc đẩy.
Nguồn tin ngoại giao phương Tây cho biết hai bên đang xem xét một gói hợp tác chiến lược 10 năm trong lĩnh vực hàng không quân sự, qua đó cho phép Ukraine tiếp nhận Rafale và các hệ thống tên lửa phòng không trong nhiều giai đoạn.
Chuyến công du Paris nằm trong chiến dịch vận động hỗ trợ từ quốc tế của Tổng thống Zelensky trước mùa đông được dự đoán là khó khăn, khi Nga liên tục tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trước đó, ngày 16/11, nhà lãnh đạo Ukraine đã thăm Hy Lạp và ký thỏa thuận mở tuyến cung cấp khí đốt mới cho Kiev. Dự kiến, ông sẽ tới Tây Ban Nha ngày 18/11 để tiếp tục vận động tăng cường hệ thống phòng không cho Ukraine.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.