Tổng thống Zelensky: Nga triển khai 170.000 binh sĩ tại mặt trận Pokrovsk

An Khê (Theo Kyiv Independent, Telegraph)

01/11/2025 15:46 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 170.000 binh sĩ Nga đã được triển khai tại khu vực Pokrovsk, tỉnh Donetsk.

Một người lính Nga bắn súng cối Tyulpan 240 mm về phía các vị trí của Ukraine (Ảnh: AP)

Một người lính Nga bắn súng cối Tyulpan 240 mm về phía các vị trí của Ukraine (Ảnh: AP)

Tổng thống Ukraine nhận định đây là một trong những chiến dịch quân sự quy mô lớn nhất của Nga kể từ đầu năm nay, đồng thời đẩy Ukraine vào tình thế phòng thủ khốc liệt ở miền Đông.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 31/10, ông Zelensky thừa nhận "tình hình ở Pokrovsk rất khó khăn". Ông khẳng định quân đội Ukraine vẫn đang cố gắng trụ vững, dù một số đơn vị Nga đã thâm nhập vào thành phố. "Có người Nga trong Pokrovsk. Quân của chúng tôi đang cố gắng bảo vệ thành phố, từng bước một, vì chúng tôi cũng phải bảo toàn lực lượng của mình", ông nói.

Theo các báo cáo quân sự, lực lượng Nga đang nỗ lực xiết chặt vòng vây quanh Pokrovsk, hướng tấn công chủ yếu từ phía Bắc và Tây Bắc. Hiện tuyến tiếp tế của Ukraine vào thành phố chỉ còn một hành lang hẹp khoảng 10 km, khiến việc vận chuyển binh lực và trang thiết bị ngày càng khó khăn. Lực lượng Nga được cho là áp đảo về quân số, với tỷ lệ 8/1 so với Ukraine trong khu vực này.

Tổng thống Zelensky: Nga triển khai 170.000 binh sĩ tại mặt trận Pokrovsk- Ảnh 1.

Pokrovsk là trung tâm giao thông và hậu cần trọng yếu của miền Đông Ukraine (Ảnh: Kyiv Independent)

Pokrovsk là trung tâm giao thông và hậu cần trọng yếu của miền Đông Ukraine, đóng vai trò cửa ngõ bảo vệ các thành phố lớn hơn như Dnipro và Zaporizhzhia. Nếu Pokrovsk thất thủ, Nga sẽ mở rộng đáng kể khả năng kiểm soát vùng Donetsk và củng cố vị thế chiến lược trên bàn đàm phán quốc tế. Giới quan sát nhận định, Moscow dường như đang tìm kiếm một chiến thắng biểu tượng trước mùa đông để khẳng định ưu thế quân sự và gây sức ép với phương Tây.

Tuy nhiên, các nguồn tin tình báo cho rằng tiến độ tấn công của Nga vẫn chậm và phải trả giá đắt về nhân lực lẫn khí tài. Nhiều đơn vị thiết giáp bị phá hủy khi tìm cách xuyên qua các khu dân cư kiên cố hóa của Ukraine. Trong khi đó, Kiev tiếp tục tổ chức phản công có giới hạn, tập trung vào việc ngăn Nga cắt đứt hoàn toàn tuyến tiếp vận.

Ukraine cũng đồng thời tăng cường các đợt tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, nhằm làm gián đoạn chuỗi hậu cần và gây áp lực tâm lý lên Moscow. Cơ quan An ninh Ukraine cho biết từ đầu năm đến nay, nước này đã thực hiện hơn 160 cuộc tấn công chính xác vào các cơ sở khai thác và lọc dầu của Nga, gây gián đoạn khoảng 37% công suất lọc dầu của đối phương.

Trong khi đó, Liên hợp quốc cảnh báo, các cuộc tấn công gần đây của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong mùa đông sắp tới. Hàng triệu người dân ở khu vực tiền tuyến có nguy cơ mất điện, nước và sưởi ấm khi nhiệt độ xuống thấp.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ quân sự và nhân đạo, nhấn mạnh rằng "cuộc chiến giành Pokrovsk không chỉ là vì Ukraine, mà còn vì an ninh của toàn châu Âu".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.