Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) hội đàm với Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Dan Driscoll tại Kiev, ngày 20/11/2025 (Ảnh: AP)
Theo bản kế hoạch do Mỹ bảo trợ mà Reuters tiếp cận, Ukraine sẽ phải chấp nhận nhiều điều kiện nhạy cảm, bao gồm từ bỏ toàn bộ vùng Donbass, rút quân khỏi các khu vực đang kiểm soát ở Donetsk và giới hạn quy mô quân đội ở mức 600.000 binh sĩ. Đổi lại, Kiev sẽ nhận được "các bảo đảm an ninh mạnh mẽ", song chưa có chi tiết cụ thể.
Kế hoạch cũng đề xuất Mỹ công nhận Crimea, Luhansk và Donetsk là thuộc quyền kiểm soát thực tế của Nga, đồng thời ký một thỏa thuận hợp tác rộng với Moscow trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và các nguồn lực chiến lược. Nga cũng sẽ được tái hội nhập kinh tế toàn cầu và có thể quay lại nhóm G8.
Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết kế hoạch được xây dựng sau các cuộc trao đổi giữa đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn cấp cao của ông Zelensky, Rustem Umerov. Ông Umerov được cho là đã "đồng ý phần lớn nội dung" sau một số điều chỉnh và trình lên Tổng thống Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thảo luận với đoàn đàm phán Mỹ do Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Dan Driscoll dẫn đầu tại Kiev, ngày 20/11/2025 (Ảnh: AP)
Kiev sẵn sàng hợp tác, nhưng giữ nguyên nguyên tắc
Trong cuộc gặp Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll tại Kiev, Tổng thống Zelensky cho biết hai bên sẽ cùng phối hợp hoàn thiện các điểm của kế hoạch. Ông nhấn mạnh phía Ukraine đã trình bày những nguyên tắc nền tảng quan trọng đối với người dân. Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận các cuộc thảo luận trực tiếp với Tổng thống Donald Trump dự kiến diễn ra trong những ngày tới.
Bản kế hoạch dài 28 điểm còn đề xuất một hiệp định không tấn công giữa Nga, Ukraine và châu Âu; NATO cam kết không mở rộng về phía Đông và không triển khai quân tại Ukraine.
Phát biểu tại Brussels, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot khẳng định châu Âu muốn hòa bình, nhưng "hòa bình không thể đồng nghĩa với đầu hàng". Các ngoại trưởng EU tránh bình luận trực tiếp về kế hoạch, song nhấn mạnh bất kỳ giải pháp nào cũng phải bảo đảm chủ quyền Ukraine.
Theo Reuters, Nhà Trắng cũng đã xác nhận đã làm việc với kế hoạch khoảng 1 tháng và Tổng thống Trump ủng hộ sáng kiến này. Tuy nhiên, Nga phủ nhận đang tiến hành tham vấn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lập trường của Moscow không thay đổi và mọi thỏa thuận phải "giải quyết căn nguyên xung đột".
Mặc dù vậy, kế hoạch của Mỹ gây tranh cãi ngay trong giới lập pháp Mỹ. Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Don Bacon bác bỏ, cho rằng bản kế hoạch "không thể chấp nhận", ví nó với Thỏa thuận Munich năm 1938.
Trong khi đó, Tổng thống Zelensky phải đối mặt áp lực chính trị gia tăng trong nước khi quân đội gặp khó khăn trên chiến trường và chính phủ vừa cách chức 2 Bộ trưởng liên quan bê bối tham nhũng.
Ngày 20/11, Nga tuyên bố đã kiểm soát thành phố chiến lược Kupyansk ở vùng Kharkov, song Ukraine phủ nhận điều này. Hãng tin Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin trên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.