(Ảnh minh họa: Pravda)
Phát biểu trong chương trình TSN Week cùng người dẫn Alla Mazur mới đây, ông Zelensky thừa nhận tiến độ sản xuất loại tên lửa chiến lược này bị ảnh hưởng do vấn đề công nghệ và sự chậm trễ trong nguồn tài trợ từ các đối tác quốc tế. Tuy nhiên, theo ông, Kiev đã tự tìm được nguồn lực trong nước để đảm bảo chi phí, đồng thời cam kết "đơn hàng quốc gia sẽ được thực hiện đầy đủ".
"Chúng tôi đã gặp một số trục trặc kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất Flamingo, đồng thời có sự chậm trễ trong tài trợ từ các đối tác. Tuy nhiên, mọi việc đang được giải quyết. Ukraine sẽ có số lượng tên lửa nhất định, dù không công bố cụ thể", Tổng thống Ukraine cho biết.
Ông Zelensky nhấn mạnh các cuộc phóng thử Flamingo trước đó đều đạt hiệu quả cao và đây là cơ sở để Kiev tiếp tục mở rộng việc triển khai loại vũ khí này.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, Flamingo là loại tên lửa hành trình tầm xa do nước này tự phát triển, có tầm bắn trên 3.000 km và tốc độ tối đa 950 km/h. Báo Defence Express cho biết đầu đạn của Flamingo mạnh gấp đôi so với tên lửa Tomahawk của Mỹ, cho phép nó thực hiện các đòn tấn công chính xác ở cự ly xa.
Từ tháng 8/2025, Flamingo đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, với kế hoạch nâng công suất lên tới 7 quả/ngày tại các cơ sở bí mật trong nước. Bộ trưởng Quốc phòng Denys Shmyhal gọi đây là "loại vũ khí tầm xa mạnh mẽ và hiệu quả nhất hiện nay của Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty Images)
Theo báo The Economist, Flamingo đã được sử dụng trong các đợt tấn công nhằm vào mục tiêu của Nga, trong đó có căn cứ tình báo FSB tại Crimea hôm 9/10. Tổng thống Zelensky sau đó xác nhận Flamingo cùng tên lửa Ruta đã chính thức được sử dụng trong chiến đấu.
"Flamingo và cả Ruta - đã sử dụng trong chiến đấu. Chúng tôi đang nỗ lực để trong năm nay, việc triển khai sẽ không chỉ dừng ở 1 hay 2 quả, mà sẽ được thực hiện quy mô lớn hơn", ông nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 28/10.
Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ hy vọng năm 2026 sẽ là thời điểm tăng cường đáng kể năng lực tấn công của Ukraine, khi các loại tên lửa mới chứng minh hiệu quả thực tế trên chiến trường.
Việc tiếp tục sản xuất và hoàn thiện các hệ thống tên lửa như Flamingo cho thấy quyết tâm của Ukraine trong việc củng cố năng lực phòng thủ nội địa, giữa bối cảnh nguồn viện trợ quốc tế đang gặp gián đoạn. Dù đối mặt khó khăn tài chính và kỹ thuật, Kiev vẫn thể hiện mục tiêu rõ ràng - tự chủ về công nghệ quốc phòng và duy trì sức răn đe chiến lược trước Nga.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.