Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP)
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh France TV ngày 4/2, Tổng thống Zelensky nêu rõ: "Theo số liệu chính thức trên chiến trường, số quân nhân Ukraine thiệt mạng, bao gồm cả binh sĩ chuyên nghiệp và những người được huy động, là 55.000 người. Ngoài ra, còn có một số lượng lớn người mà Ukraine coi là mất tích".
Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi nhà lãnh đạo Ukraine công khai đề cập đến tổn thất nhân mạng của quân đội nước này. Trong gần 2 năm đầu kể từ khi xung đột leo thang, Kiev hầu như không công bố số liệu thương vong. Mãi đến tháng 2/2024, Tổng thống Zelensky mới lần đầu cho biết khoảng 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng.
Theo ông Zelensky, con số mới nhất không bao gồm các binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong giai đoạn từ năm 2014 - 2022, khi giao tranh chủ yếu diễn ra ở miền Đông Ukraine. Ước tính của Liên hợp quốc cho thấy trong giai đoạn này, khoảng 4.400 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng.
Trong khi đó, phía Nga không công bố số liệu chính thức về thương vong của mình. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, tính đến ngày 4/2/2026, Nga đã tổn thất khoảng 1,24 triệu binh sĩ kể từ tháng 2/2022, song không phân biệt cụ thể giữa số người chết, bị thương, mất tích hay bị bắt. Kênh truyền thông độc lập của Nga Mediazona, phối hợp với BBC tiếng Nga, xác nhận danh tính hơn 168.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng tính đến đầu tháng 2/2026.
Một báo cáo công bố tháng 1/2026 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định Nga đã phải gánh chịu "mức tổn thất lớn hơn bất kỳ cường quốc nào trong một cuộc chiến kể từ sau Thế chiến II".
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga sẽ tiếp tục phải chịu những tổn thất rất lớn nếu tìm cách chinh phục toàn bộ miền Đông Ukraine bằng biện pháp quân sự. Ông cho rằng để kiểm soát hoàn toàn khu vực này, Nga sẽ phải trả giá bằng "hàng trăm nghìn sinh mạng binh sĩ" và mất nhiều năm với tiến độ rất chậm.

Phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, ngày 4/2/2026 (Ảnh: X)
Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine, Nga và Mỹ vừa kết thúc vòng đàm phán ba bên thứ hai tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), trong đó quy chế của vùng Donbass tiếp tục là một trong những vấn đề gây nhiều bất đồng. Moscow yêu cầu Kiev rút toàn bộ lực lượng khỏi các tỉnh Donetsk và Luhansk, song Ukraine kiên quyết bác bỏ điều kiện này, khẳng định không có sự thỏa hiệp nào liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Liên quan đến tiến trình đàm phán, Tổng thống Zelensky cho biết một kết quả "đáng kể" của vòng đối thoại mới nhất là các bên đã đạt được thỏa thuận về việc tiến hành một cuộc trao đổi tù binh trong thời gian tới, coi đây là bước đi nhân đạo cần thiết trong bối cảnh xung đột kéo dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.