Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Trump trong cuộc họp tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2025 (Ảnh: AFP)
Sau nhiều tháng chờ đợi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida vào ngày 28/12, nhằm thúc đẩy các nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài gần 4 năm qua.
Phát biểu với báo giới ngày 26/12, Tổng thống Zelensky cho biết ông không thể khẳng định cuộc gặp sẽ ngay lập tức mang lại một thỏa thuận cụ thể, song hai bên sẽ cố gắng hoàn thiện tối đa những nội dung có thể. Trước đó, trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Ukraine tỏ ra lạc quan khi nhận định "nhiều vấn đề quan trọng có thể được quyết định trước thềm năm mới".
Theo ông Zelensky, kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Ukraine và Mỹ xây dựng hiện đã hoàn tất khoảng 90% và sẽ là trọng tâm thảo luận trong cuộc gặp sắp tới. Một trong những nội dung then chốt là các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine trong tương lai, với sự tham gia của các đồng minh phương Tây.
Tổng thống Trump, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Politico, đánh giá cuộc gặp "sẽ diễn ra tốt đẹp", nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận vẫn cần sự chấp thuận của ông. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết dự kiến sẽ sớm trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề này. Giới chức Mỹ bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ mang lại tiến triển thực chất sau một tuần đàm phán tích cực giữa các nhóm chuyên trách của Washington và Kiev.
Theo các nguồn tin châu Âu, cuộc gặp tại Florida dự kiến không có sự tham dự của các nhà lãnh đạo châu Âu, dù Ukraine đã vận động mạnh mẽ cho cuộc tiếp xúc này trong nhiều tháng qua. Các nước châu Âu kỳ vọng kết quả tích cực, song thừa nhận tính khó đoán trong các cuộc làm việc với Tổng thống Trump.
Trước thềm cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã tham vấn lãnh đạo NATO cùng Canada, Đức, Phần Lan, Đan Mạch và Estonia để phối hợp lập trường. Ông khẳng định Ukraine "chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là trở ngại đối với hòa bình".

Lực lượng Nga không kích một khu vực tại Kharkov, Ukraine, ngày 26/12/2025 (Ảnh: AP)
Đáng chú ý, Tổng thống Zelensky gần đây đã phát tín hiệu sẵn sàng nhượng bộ về một số vấn đề then chốt, bao gồm việc không tiếp tục theo đuổi tư cách thành viên NATO, đổi lại là các bảo đảm an ninh tương đương Điều 5 của NATO. Ukraine cũng sẵn sàng rút quân khỏi một số khu vực ở Donetsk với điều kiện Nga có động thái tương xứng và các vùng này được phi quân sự hóa.
Trong khi đó, Nga vẫn kiên định yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực Donbass và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Điện Kremlin cho biết các đề xuất mới nhất đã được chuyển tới Moscow thông qua kênh liên lạc với phía Mỹ, song chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Ukraine tiếp tục căng thẳng, khi thủ đô Kiev sáng 27/12 rung chuyển bởi nhiều vụ nổ lớn sau cảnh báo tấn công bằng tên lửa và UAV, cho thấy triển vọng hòa bình vẫn đối mặt không ít thách thức.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.