Ảnh minh họa: Khánh Nguyễn
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là mở rộng cơ hội nhận học bổng Chính phủ cho thí sinh thuộc tốp 30% xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc, ngay trước khi nhập học.
Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ, tạo cơ sở triển khai thống nhất chính sách học bổng trên cả nước, góp phần thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo dự thảo, ngoài các thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và được xét tuyển thẳng, đối tượng được hưởng học bổng sẽ mở rộng tới nhóm thí sinh nằm trong tốp 30% xuất sắc của từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc.
Việc xác định đối tượng được hưởng học bổng sẽ dựa trên hệ thống dữ liệu số được kết nối và chia sẻ giữa các cơ sở đào tạo với cơ quan quản lý. Nhờ đó, quy trình xét duyệt được tự động hóa, giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người học.
Dự thảo cũng quy định toàn bộ quá trình xét duyệt, chi trả, theo dõi và quản lý học bổng sẽ được thực hiện trên Nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm khai thác dữ liệu tuyển sinh và dữ liệu học tập đã được kết nối để xét học bổng, người học không phải nộp lại hồ sơ hoặc cung cấp thông tin đã có trên hệ thống, trừ trường hợp cần xác minh.
Việc xét duyệt học bổng được thực hiện theo quy trình nội bộ của từng cơ sở đào tạo và không phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với người học. Dự thảo cũng hướng dẫn cụ thể về thời hạn xét duyệt, quy trình chi trả, quản lý dữ liệu, lập dự toán kinh phí, chế độ báo cáo và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ sở đào tạo.
Bên cạnh đó, dự thảo ban hành danh mục các ngành được áp dụng chính sách học bổng, gồm nhiều lĩnh vực ưu tiên như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, công nghệ sinh học, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ vật liệu, toán học, vật lý, hóa học...
Theo Bộ GD&ĐT, đây sẽ là căn cứ để triển khai thống nhất chính sách học bổng Chính phủ, góp phần phát hiện, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.