TP Hồ Chí Minh chốt ngày thi vào lớp 10 công lập năm 2026

VTV.vn - Phương án thi này sớm hơn mọi năm, nhằm phù hợp với kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của TP Hồ Chí Minh và lịch thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.

Ảnh: Minh Tân

Ảnh: Minh Tân

Cùng với việc chốt thời gian thi UBND TP Hồ Chí Minh cũng công bố kế hoạch tuyển sinh, theo đó mỗi học sinh sẽ được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Quy trình thi tuyển vào lớp 10 công lập được thực hiện hai giai đoạn.

- Giai đoạn 1: Học sinh đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ các trường chuyên)

- Giai đoạn 2 (tuyển sinh bổ sung): Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD&ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển bổ sung. Sở sẽ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu cho các trường còn thiếu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký.

Học sinh sẽ thi ba môn gồm Toán, Văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ.

Ngày thi: 01 và 02/6/2026.

Hệ số điểm bài thi Toán, Văn và Ngoại ngữ có hệ số 1.


Đối với lớp 10 chuyên: mỗi thí sinh sẽ được đăng ký hai nguyện vọng vào lớp 10 chuyên trong số bốn trường THPT chuyên: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (ở khu vực 1 - TP Hồ Chí Minh trước đây), Trường THPT chuyên Hùng Vương (ở khu vực 2 - Bình Dương trước đây) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (ở khu vực 3 - Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

Các trường chuyên này tuyển sinh học sinh cả nước. Trường hợp nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ trường chuyên, các em vẫn được tham gia xét tuyển ba nguyện vọng thường đã đăng ký. Học sinh sẽ dự thi 4 bài thi gồm 3 bài thi không chuyên Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký (150 phút). Ngày thi: 1 và 2-6.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2).

CHÍNH THỨC: Học sinh TP Hồ Chí Minh thi vào lớp 10 công lập ngày 1 và 2/6/2026 - Ảnh 1.

Học sinh tham gia các ngày hội tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hường)

Đối với lớp 10 tích hợp:

Đối tượng:

- Nhóm 1: Học sinh có học tiếng Anh tích hợp. Học sinh được đăng ký ba nguyện vọng để thi lớp 10 vào các trường có tổ chức giảng dạy chương trình này. Căn cứ vào điểm thi và điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp, học sinh này sẽ được ưu tiên vào những trường có dạy cùng chương trình.

Cách tính điểm: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10).

- Nhóm 2: Nhóm học sinh không theo học chương trình tiếng Anh tích hợp. Học sinh phải có kết quả học tập cả năm học lớp 9 từ mức Khá trở lên. Học sinh có tham gia thi tuyển vào lớp 10 tại TP.HCM. Ngoài ba môn quy định, các em phải thi một bài thi môn tiếng Anh tích hợp.

Học sinh được đăng ký ba nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp. Cách tính điểm: Điểm thi môn Ngữ văn + điểm thi môn Ngoại ngữ + điểm thi môn Toán + điểm thi môn tiếng Anh tích hợp.

Tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Trung tại Trường THPT Hùng Vương, THPT Trần Khai Nguyên, THPT Trần Quang Khải, THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (khu vực 1). Các trường tuyển học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của trường với điểm số từng kỹ năng của năm lớp 9 tăng cường tiếng Trung đạt từ 6,0 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ HSK cấp độ 3 trở lên. Tuyển sinh lớp 10 trường có dạy tiếng Nhật tại Trường THPT Lê Quý Đôn - KV1, Trường THPT Marie Curie - KV1. Tuyển sinh lớp 10 tiếng Pháp có Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - KV1, Trường THPT Marie Curie - KV1.

Năm học 2025-2026, TP Hồ Chí Minh có gần 172.000 học sinh lớp 9. Bậc THPT có 170 trường công lập, trong đó 4 trường chuyên trực thuộc Sở là Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn và Hùng Vương.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết dự kiến ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS được vào trường công.

Kỳ thi lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển.

- Thi tuyển áp dụng cho các trường THPT công lập trên địa bàn Thành phố, tổ chức theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

- Xét tuyển áp dụng với Trường THCS - THPT Thạnh An, xã Thạnh An; Trường THPT Võ Thị Sáu - Đặc khu Côn Đảo và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập và trường chuyên sẽ thực hiện hoàn toàn qua hình thức trực tuyến.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.