Sau thời gian thí điểm ứng dụng công nghệ trong cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè tại phường An Đông, TP Hồ Chí Minh đang chuẩn bị triển khai rộng rãi mô hình này trên địa bàn thành phố. Thành phố đã thống nhất chủ trương áp dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trong 18 tháng tới.
Phường An Đông là địa phương đầu tiên triển khai ứng dụng cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè từ ngày 15/5/2026. Sau gần một tháng thực hiện, địa phương đã tiếp nhận hơn 51 hồ sơ đăng ký sử dụng, chủ yếu phục vụ hoạt động trông giữ phương tiện trên vỉa hè.

Theo quy định hiện hành, có 6 nhóm mục đích được xem xét cấp phép, gồm phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức tang lễ, đám cưới và trông giữ xe khi cần thiết. Hoạt động kinh doanh, buôn bán không thuộc diện được cấp phép. Người dân có thể đăng ký, nộp hồ sơ, nhận kết quả cấp phép và thanh toán trực tuyến khi có nhu cầu sử dụng một phần lòng đường, vỉa hè.
Chị Huỳnh Trương Ngọc Trinh, chủ một quán cà phê tại phường An Đông, cho biết việc thực hiện thủ tục trên ứng dụng giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí vận hành. Người sử dụng không phải trực tiếp đến cơ quan chức năng, đồng thời có thể hoàn tất việc đăng ký và đóng phí ngay tại cơ sở kinh doanh.

Theo chị Trinh, ngoài sự thuận tiện trong đăng ký và thanh toán, ứng dụng còn giúp người sử dụng xác định rõ vị trí, diện tích được phép sử dụng, qua đó hạn chế vi phạm. Chị cho biết mức phí sử dụng vỉa hè để trông giữ xe cho quán khoảng 10 triệu đồng mỗi năm, thấp hơn mức xử phạt có thể lên tới khoảng 12 triệu đồng nếu vi phạm quy định.
Ông Lương Quang Nhật Minh, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị, UBND phường An Đông, cho biết toàn bộ dữ liệu đăng ký, đóng phí, vị trí và diện tích sử dụng đều được quản lý trên hệ thống. Đây là cơ sở để địa phương quản lý hiệu quả hạ tầng kỹ thuật, lòng đường, vỉa hè, đồng thời phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng từ nguồn phí thu được.
Mới đây, phường An Đông đã tổ chức chuyển giao và nhân rộng phần mềm cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè cho các phường Chợ Lớn, Vũng Tàu và Cát Lái, tạo tiền đề để tiếp tục mở rộng mô hình trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.