Thống kê từ Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến ngày 19/9, tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn đạt 17,225 tỷ USD, gấp khoảng 4,19 lần cùng kỳ năm 2025 và bằng 156,6% kế hoạch cả năm. Thành phố dự kiến tổng vốn FDI đăng ký cả năm đạt khoảng 19 tỷ USD, tương đương 172,7% mục tiêu.

Họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh ngày 24/9. Ảnh: Hùng Lĩnh
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô vốn, mà ở những lĩnh vực đang hút các dự án lớn. Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD, trong khi dự án Trung tâm dữ liệu AI Factory khoảng 2,1 tỷ USD. Một dự án bổ sung năng lực cho hệ thống cảng biển, logistics; dự án còn lại tập trung vào hạ tầng điện toán hiệu năng cao phục vụ AI và xử lý dữ liệu lớn.
Tại Khu Công nghệ cao, 9 tháng đầu năm có 4 dự án được cấp mới với tổng vốn 1,23 tỷ USD. Trong đó, Trung tâm dữ liệu siêu quy mô bán buôn Evolution có vốn đăng ký 508,785 triệu USD, là dự án FDI mới lớn nhất tại đây trong 9 tháng. Một dự án khác là Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam, vốn 81 triệu USD, tập trung sản xuất thiết bị điện tử thông minh.
Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, vốn FDI thu hút 9 tháng đạt 4,27 tỷ USD, tăng 62,22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 100 dự án được cấp mới với 3,14 tỷ USD và 120 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 1,13 tỷ USD.
Cơ hội cho doanh nghiệp Việt từ dòng vốn mới
Những con số trên cho thấy câu chuyện FDI của TP Hồ Chí Minh đang chuyển từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn những dòng vốn có khả năng tạo thêm năng lực cho nền kinh tế.
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp cho biết trong thời gian tới sẽ ưu tiên công nghệ cao, công nghệ nguồn, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và các dự án có khả năng hình thành chuỗi liên kết với doanh nghiệp trong nước. Định hướng này đồng thời gắn với hiệu quả sử dụng đất, giá trị gia tăng, năng lực công nghệ và khả năng tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp Việt.
Tại Khu Công nghệ cao, yêu cầu tương tự cũng được đặt ra: ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả đất đai và hạ tầng, đồng thời có khả năng kết nối với chuỗi cung ứng và doanh nghiệp trong nước.
Đây là điểm đáng chú ý với doanh nghiệp Việt. Khi dòng vốn mới tập trung vào AI, trung tâm dữ liệu, sản xuất công nghệ cao hay logistics, cơ hội không chỉ nằm ở việc cung cấp mặt bằng và lao động. Nhu cầu phía sau còn là dịch vụ kỹ thuật, công nghệ, logistics, đào tạo nhân lực và mạng lưới nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng.

TP Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và có khả năng kết nối với doanh nghiệp trong nước. Ảnh: Hùng Lĩnh
Tại Khu Công nghệ cao, hiện có 165 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký tương đương 13,863 tỷ USD. Trong đó, 57 dự án FDI có tổng vốn 11,005 tỷ USD, chiếm khoảng 79,4% tổng vốn đăng ký. Ban Quản lý cho rằng sự hiện diện của các nhà đầu tư lớn như Intel, Samsung, TTI, Nipro, Jabil và Nidec tạo điều kiện thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội tham gia của doanh nghiệp trong nước.
Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, định hướng thu hút đầu tư cũng được đặt trong mục tiêu hình thành các cụm liên kết ngành, thu hút doanh nghiệp vệ tinh và tăng sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị.
Khu Công nghệ cao đang rà soát quỹ đất, hạ tầng và danh mục dự án kêu gọi đầu tư mới, trong đó định hướng thu hút nhà đầu tư vào Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược, tập trung vào AI, trung tâm dữ liệu, vi mạch bán dẫn và công nghệ số.
Theo Sở Tài chính, Thành phố sẽ thúc đẩy kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước về cung ứng hàng hóa, dịch vụ và đào tạo nhân lực. Cùng với quy mô vốn, thành phố cũng chú trọng tiến độ thực hiện, giải ngân và đưa dự án vào hoạt động, thay vì chỉ nhìn vào lượng vốn đăng ký.
Với khoảng 19 tỷ USD FDI dự kiến trong năm nay, thước đo tiếp theo không chỉ là lượng vốn thu hút được, mà còn là giá trị gia tăng và mức độ liên kết mà dòng vốn này tạo ra cho khu vực doanh nghiệp trong nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.