TP Hồ Chí Minh công bố kế hoạch thi học sinh giỏi, Olympic năm 2026-2027

VTV.vn - Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 sẽ diễn ra vào 26/1/2027, kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 tổ chức vào ngày 24/2/2027. Các học sinh thi Olympic vào ngày 19/3/2027.

Ảnh: Hoàng Hường

Ảnh: Hoàng Hường

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh, kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi cấp Thành phố năm học 2026 - 2027 nhằm phát hiện và tuyên dương những học sinh, học viên đạt thành tích xuất sắc trong việc học tập các môn học. Góp phần động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục; đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho thành phố và đất nước. Kỳ thi cũng tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phát triển đội ngũ giáo viên phụ trách bồi dưỡng học sinh, học viên giỏi ở các cơ sở giáo dục.

Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi lớp 12 cấp Thành phố

Thời gian tổ chức thi: Ngày 26 tháng 1 năm 2027.

Nội dung thi: Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy khoa học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Đối tượng, điều kiện dự thi và số lượng đăng ký: Học sinh đang học lớp 12 tại các trường phổ thông năm học 2026 - 2027, có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2026 - 2027 từ Khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của các đơn vị dự thi.

TP Hồ Chí Minh công bố kế hoạch thi học sinh giỏi, Olympic năm 2026-2027- Ảnh 1.

Học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm học 2025-2026 (Ảnh: Hoàng Hường)

Mỗi trường trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT) là một đơn vị dự thi. 

Số lượng học sinh đăng ký dự thi: Trường Phổ thông năng khiếu - Đại học Quốc gia: cử tối đa 10 học sinh/môn thi. 

Các trường THPT, các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT): Các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Tiếng Anh, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp): mỗi đơn vị cử tối đa 05 học sinh/môn thi. Các môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Trung: mỗi đơn vị cử tối đa 10 học sinh/môn thi. Đối với nội dung giải toán trên máy tính cầm tay đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học: các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) cử tối đa 03 học sinh/môn thi.

Lưu ý: Học sinh lớp 12 trong đội tuyển (chính thức) học sinh giỏi của Thành phố dự kỳ thi cấp quốc gia không được tham gia Kỳ thi. Tất cả học sinh chuyên lớp 12 của các trường chuyên đều phải tham gia. Tối thiểu 50% học sinh chuyên lớp 12 của các trường không chuyên đều phải tham gia.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố

Thời gian tổ chức thi: Ngày 24 tháng 02 năm 2027.

Nội dung thi: Chương trình GDPT 2018, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy khoa học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Đối tượng dự thi: Học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở (THCS), trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THCS), của năm học 2026 - 2027 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Mỗi trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THCS) là một đơn vị dự thi. 

Điều kiện dự thi: Học sinh dự thi có kết quả học tập và kết quả rèn luyện của Học kỳ I năm học 2026 - 2027 từ mức Khá trở lên, được tuyển chọn vào đội tuyển của đơn vị tham dự Kỳ thi.

Số lượng đăng ký dự thi: Môn Khoa học tự nhiên lớp: tối đa 09 học sinh/đơn vị dự thi. Môn Lịch sử và Địa lí lớp: tối đa 06 học sinh/đơn vị dự thi. Các môn thi còn lại: tối đa 03 học sinh/đơn vị dự thi cho mỗi môn. Nội dung giải toán trên máy tính cầm tay: tối đa 03 học sinh/đơn vị dự thi.

Kỳ thi chỉ xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba) theo từng môn thi và khối lớp dự thi. Không thực hiện xét giải tập thể. Tổng số giải thưởng được xếp không vượt quá 60% tổng số thí sinh thực tế tham gia dự thi của môn đó. Cơ cấu tỉ lệ đạt giải cụ thể tính trên tổng số thí sinh dự thi của từng môn thi như sau: Giải Nhất: Tối đa 5% tổng số thí sinh dự thi của môn đó. Giải Nhì: Tối đa 20% tổng số thí sinh dự thi của môn đó. Giải Ba: Tối đa 35% tổng số thí sinh dự thi của môn đó.

Cuộc thi Olympic Thành phố Hồ Chí Minh dành cho học sinh phổ thông năm học 2026 - 2027

Thời gian tổ chức thi: Ngày 19 tháng 3 năm 2027.

Nội dung thi: Chương trình GDPT 2018, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy khoa học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực vận dụng vào thực tiễn cuộc sống của học sinh.

Đối tượng dự thi, số lượng đăng ký dự thi: Học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) lớp 11 trường trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT), trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), cơ sở giáo dục có dạy Chương trình GDTX của năm học 2026 - 2027 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Mỗi đơn vị dự thi đăng ký tối đa 03 học sinh, học viên/môn.

Học sinh, học viên phải có kết quả học tập và rèn luyện của Học kỳ I năm học 2026 - 2027 từ mức Khá trở lên, và được đơn vị tuyển chọn vào đội tuyển của đơn vị tham dự Cuộc thi. 

Lưu ý: Học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của Thành phố thi học sinh giỏi Quốc gia không được tham gia Cuộc thi; Học sinh trường THPT chuyên không tham gia đội tuyển học sinh giỏi của Thành phố thi học sinh giỏi Quốc gia được đăng ký dự thi môn khác môn chuyên đang học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.