TP Hồ Chí Minh đề xuất giữ mức tăng giá đất nông nghiệp

Ban Thời sự

26/12/2025 11:36 GMT+7

VTV.vn - UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất giữ nguyên mức giá đất nông nghiệp theo dự thảo lấy ý kiến, nhằm hài hòa lợi ích Nhà nước - người dân.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong tờ trình bổ sung về bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn Thành phố, UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị thay đổi kết quả giá đất nông nghiệp theo hướng giữ nguyên như dự thảo lấy ý kiến, thay vì giảm mạnh so với tờ trình đã gửi Hội đồng Nhân dân trước đó.

Cụ thể, trong tờ trình bổ sung, giá đất nông nghiệp trồng cây hàng năm cao nhất là 1.200.000 đồng/m2, thấp nhất là 300.000 đồng/m2; và giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cao nhất là 1.440.000 đồng/m2, thấp nhất 370.000 đồng/m2.

Đây là bảng giá trong dự thảo bảng giá đất nông nghiệp đã niêm yết lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Sở nhận thấy bảng giá đất giảm có tác động tích cực đến đối tượng sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất, nhưng lại có tác động không tích cực trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Do đó, UBND Thành phố đề xuất, giữ lại kết quả theo dự thảo bảng giá đất nông nghiệp đã niêm yết lấy ý kiến nhân dân, để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người sử dụng đất, nhằm ổn định đời sống người dân tại từng địa bàn sau sáp nhập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.